(SGGPO).- Sáng nay, 26-11, các cơ quan phòng chống tham nhũng của Chính phủ (Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương) và Bộ Y tế, Đại sứ quán Thụy Điển đã tổ chức Đối thoại về chủ đề “phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế” với các nhà tài trợ quốc tế. Đây là cuộc đối thoại thường niên trước thềm Hội nghị Các nhà tư vấn tài trợ (CG).
Liên quan đến chủ đề buổi đối thoại, ông Rolf Bergman, Đại sứ Thụy Điển cho rằng, tham nhũng trong y tế là mối quan tâm của nhiều nước trên thế giới bởi nó tác động ngay đến con người vào thời điểm họ dễ bị tổn thương nhất. “Tham nhũng tước đi quyền tiếp cận với chăm sóc sức khỏe của con người và có thể dẫn đến việc đưa ra những sai sót trong điều trị nhưng không chỉ có người nghèo bị ảnh hưởng bởi những hành vi tham nhũng trong y tế. Tham nhũng trong ngành dược cũng có thể dẫn đến tử vong và bất cứ ai cũng đều có thể trở thành nạn nhân", Đại sứ nói.
Báo cáo của Bộ Y tế cũng thừa nhận, tham nhũng trong ngành y tế hiện nay biểu hiện dưới nhiều dạng: cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện đúng các chế độ thanh toán chi phí điều trị bảo hiểm y tế, có hiện tượng lợi dụng chính sách miễn, giảm viện phí cho người nghèo, trẻ dưới 6 tuổi để chi sai chế độ. Có hiện tượng thầy thuốc, cán bộ y tế lấy thuốc, vật tư của nhà nước đem ra thị trường bán chia nhau tiền. Tình trạng quá tải bệnh viện khiến nhiều bác sĩ, cán bộ y tế vòi vĩnh tiền của người bệnh. Có nhiều trường hợp lôi kéo bệnh nhân ở bệnh viện công đến cơ sở khám tư. Công tác đấu thầu thuốc trong bệnh viện còn lộn xộn, tiêu cực. Việc tuyển dụng y bác sĩ còn tiêu cực…
Từ thực tế này, hầu hết các nhà tài trợ đều cho rằng, để hạn chế tham nhũng trong y tế, Nhà nước cần tăng cường quản lý công. Đồng thời tăng cường thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, trả lương cho y bác sĩ thỏa đáng...
Phan Thảo