Báo SGGP ngày 18-2-2017 có đăng bài Hơn 20 năm chưa tái định cư, phản ánh vụ bà Lê Thị Xâm (nay đã gần 90 tuổi) trước đây có nhà tại phường Đa Kao (quận 1, TPHCM) phải giải tỏa thực hiện dự án chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ròng rã hơn 20 năm sau khi bị giải tỏa nhà vẫn phải đi xin cấp căn hộ tái định cư.
Liên quan vụ việc này, thừa lệnh Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Chánh văn phòng Sở Xây dựng Bùi Văn Hiếu vừa có công văn trả lời Báo SGGP.
Sở Xây dựng cho biết: Ngày 29-6-2017, sở đã tổ chức cuộc họp với đại diện UBND quận 1, UBND quận 5 và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 để xem xét trường hợp của bà Lê Thị Xâm.
Đối với việc bố trí tái định cư cho các gia đình, cá nhân bị di dời để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, UBND các quận - huyện phải thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trong đó đề cập cụ thể đến tất cả các trường hợp, đối tượng được bố trí tái định cư vào từng thời điểm giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Sự việc đã xảy ra quá lâu, từ năm 1996, chủ yếu liên quan trách nhiệm của UBND quận 1, do đó UBND quận 1 sẽ rà soát, thực hiện theo phương án được phê duyệt.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hưu trí vẫn đi làm thì có phải đóng BHXH không?
-
Sẽ tổ chức Hội nghị Nhà chung cư Him Lam Chợ Lớn
-
Chi trả tiền đền bù cho gia đình chính sách
-
Vụ “Rước họa khi giảm cân cấp tốc”: Cơ sở thẩm mỹ Emilya vẫn hoạt động
-
Kiến nghị tịch thu phương tiện 3-4 bánh tự chế
-
TPHCM bổ sung gói 27 tỷ đồng hỗ trợ 27.000 lao động tự do
-
Sinh viên được vay 2,5 triệu đồng/tháng
-
Vợ liệt sĩ đã tái giá không được cấp thẻ BHYT
-
Làm thẻ đi xe buýt miễn phí ở đâu?
-
Các trường hợp nghỉ làm việc mà vẫn được hưởng lương