Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã đến Lào thi đấu

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã được thành lập và tới Lào thi đấu giải quốc tế và đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam có đội tuyển bóng chày quốc gia.
Đội tuyển bóng chày Việt Nam lần đầu thành lập và dự giải quốc tế tại Lào. Ảnh: MINH MINH
Đội tuyển bóng chày Việt Nam lần đầu thành lập và dự giải quốc tế tại Lào. Ảnh: MINH MINH

Giải bóng chày quốc tế - cúp DGB 2023 thi đấu tại thủ đô Vientiane (Lào) từ ngày 24 tới 26-2 và đội tuyển bóng chày Việt Nam đã lên đường trong ngày 22-2.

Lần thi đấu này, đội bóng chày Việt Nam gồm 18 cầu thủ và đội tuyển đã bầu cầu thủ Trần Ngọc Tú làm đội trưởng.

Ở trận đấu khai màn của giải, đội bóng chày Việt Nam sẽ gặp đội bóng chày chủ nhà Lào sau đó ở các ngày tiếp theo chúng ta sẽ gặp đội tuyển bóng chày Campuchia và Thái Lan. Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã thuê chuyên gia Hàn Quốc Park Hyo Chul đảm nhiệm vai trò HLV trưởng.

Giải đấu DGB cúp 2023 là một trong những giải mà Liên đoàn bóng chày & bóng mềm Việt Nam đăng kí cử đội bóng chày Việt Nam tham dự để tăng cường cọ xát cũng như học hỏi kinh nghiệm nhằm hướng tới sẽ tổ chức giải bóng chày quốc tế trong tương lai tại Việt Nam.

Vào tháng 7 năm nay, giải bóng chày vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2023 sẽ tổ chức và điểm tranh tài tại Hà Nội. Năm ngoái, giải lần đầu tiên diễn ra và tổ chức tại TPHCM. Giải được xem như là cơ hội để các đơn vị đào tạo, tổ chức huấn luyện các đội bóng chày thi đấu theo hệ thống giải quốc gia.

Tin cùng chuyên mục