Đội tuyển Việt Nam vẫn chơi trên sân Mỹ Đình ở vòng bán kết

Những ngày qua, cụ thể là từ sau trận đấu với đội tuyển Malaysia ở lượt trận thứ 2 AFF Cup 2022, sân Mỹ Đình đã đón nhận nhiều ý kiến từ người hâm mộ về chất lượng của mặt sân. HLV Park Hang-seo từng căn dặn các học trò nên mang giày có đinh sắt để thi đấu cho phù hợp với điều kiện ở mặt sân Mỹ Đình.
Đội tuyển Việt Nam vẫn chơi trên sân Mỹ Đình ở vòng bán kết

Sang trận đấu trên sân nhà thứ 2 ở vòng bảng, gặp đội tuyển Myanmar hôm 3-1, đến lượt tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có những chia sẻ về mặt sân. Chân sút này bộc bạch: “Chất lượng sân Mỹ Đình không được tốt, nên tuyển Việt Nam khởi đầu trận đấu hơi chật vật. Nhưng sau đó, toàn đội lấy lại tâm lý và thi đấu tốt, ăn ý và hiệu quả hơn. Sau những khó khăn ban đầu, đội tuyển đã có chiến thắng tưng bừng”.

Thời gian qua, sân Mỹ Đình không ít lần gặp “sóng” từ dư luận. Như tháng 9-2021, tờ Sydney Morning Herald đã ví mặt cỏ của sân Mỹ Đình giống “bãi chăn bò” trước khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sang trận giao hữu với CLB Borussia Dortmund hôm 3-11-2022, khung thành phía đội Borussia Dortmund đã bật ra khi đội chủ nhà chuẩn bị quả đá phạt 11m. Chưa kể, cabin kỹ thuật của 2 đội bóng còn bị gió thổi bay…

Trước vấn đề chất lượng mặt sân như hiện nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có tính tới phương án đổi sân nhà của đội tuyển Việt Nam từ vòng bán kết AFF Cup 2022? Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng Thư ký VFF, cho biết không thể đổi sân vì VFF đã ký hợp đồng cả 4 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. “Chúng ta cũng đã đăng ký sân nhà với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Chất lượng mặt sân phải đảm bảo, điều đó đã được ghi rõ trong hợp đồng và chúng tôi cũng kiểm tra thường xuyên, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cũng phải hết sức khắc phục những gì chưa ổn. Phải thừa nhận điều kiện thời tiết lúc này đúng là khó khăn, cỏ lâu rồi, nên không thể đòi hỏi xanh mướt như trước được. Về chuyên môn, cầu thủ vẫn chơi có đường nét, không vấn đề gì. Câu chuyện chỉ nằm ở vấn đề thẩm mỹ”, ông Dương Nghiệp Khôi nói.

Liên quan đến những chia sẻ của tiền đạo Tiến Linh sau trận đấu với đội tuyển Myanmar, ông Dương Nghiệp Khôi bày tỏ quan điểm: “Ở đây có sự chủ quan của cầu thủ, thủ môn. Phá bóng hỏng, đỡ bóng không tốt, không thể đổ lỗi cho mặt sân xấu, cầu thủ phải tự rút kinh nghiệm”.

Tin cùng chuyên mục