Con đường gốm sứ ven sông Hồng - Tiếp tục quyên góp để hoàn thành

Con đường gốm sứ ven sông Hồng - Tiếp tục quyên góp để hoàn thành
Những mảng ghép đầu tiên của bức tranh gốm Con đường gốm sứ ven sông Hồng đã được hoàn thành

Những mảng ghép đầu tiên của bức tranh gốm Con đường gốm sứ ven sông Hồng đã được hoàn thành

(SGGP-12G).- Với mong muốn hoàn thành phần I dự án nghệ thuật “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” và đăng ký kỷ lục Guinness cho bức tranh gốm dài nhất thế giới năm 2010, Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội vừa tổ chức đợt quyên góp với mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ của các viện bảo tàng, các nhà sưu tập và bất cứ ai nếu có những mảnh vỡ hoặc cổ vật gốm sứ không trọn vẹn, để góp phần thực hiện ý tưởng làm hồi sinh những mảnh gốm cổ cùng dự án “Con đường gốm sứ”.

Con đường gốm sứ là dự án được thực hiện theo nguồn vốn xã hội hóa, bắt đầu khởi động năm 2007 của các họa sĩ yêu Hà Nội với mong muốn biến con đê sông Hồng thành một bức tranh tường nghệ thuật ghép gốm như một món quà tặng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hiện hơn 500m² tranh đã được hoàn thành bao gồm nhiều trường đoạn về lịch sử, tranh thiếu nhi, tranh đương đại của các họa sĩ trong nước và thế giới.

VĨNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục