Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong

Một vụ tai nạn sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng nay tại ngôi nhà 4 tầng số 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội làm vùi lấp nhiều người ở trong nhà.
Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong

(SGGPO).- Một vụ tai nạn sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng nay tại ngôi nhà 4 tầng số 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội làm vùi lấp nhiều người ở trong nhà.

* Nạn nhân cuối cùng (đã tử vong) được đưa ra

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát, tới khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy được nạn nhân cuối cùng và đưa ra ngoài là chị Nguyễn Thị Hằng trong tình trạng đã tử vong.

11 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân cuối cùng là chị Nguyễn Thị Hằng được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng đã tử vong. Ảnh: LÃ ANH

Như vậy tới thời điểm này, toàn bộ nạn nhân trong vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc đã được tìm thấy và đưa ra ngoài, trong đó xác định 2 người tử vong là anh Nguyễn Văn Thành và chị Nguyễn Thị Hằng. Anh Thành và chị Hằng đều là nhân viên của nhà hàng nem Xuân Dần đã thuê ngôi nhà số 43 Cửa Bắc do ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, thường trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chủ nhà.

Hiện nay, toàn bộ hiện trường vụ sập nhà đã bị cơ quan công an phong tỏa nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

* 11 người bị kẹt, đưa ra được 10 người (1 người tử vong)

Thông tin lúc 11 giờ 5, theo Thượng tá Đỗ Trí Dũng, Trưởng ban Cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh thủ đô, số người bị nạn trong vụ sập nhà 43 phố Cửa Bắc là 11 người và đã đưa được 10 người ra ngoài, còn 1 người bị kẹt là chị Nguyễn Thị Hằng.

Thượng tá Đỗ Trí Dũng cũng cho biết, từ lúc 3 giờ 30 sáng nay cho tới lúc này là hơn 11 giờ, hơn 300 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn công binh 544, Đại đội PCCC - Phòng hoá của Bộ Tư lệnh thủ đô, cùng với lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình, dân quân tự vệ quận Ba Đình và lực lượng của Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu đã nỗ lực không biết mệt mỏi, đào bới tìm kiếm đưa các nạn nhân nhà đổ ra ngoài.

Thượng tá Đỗ Trí Dũng tại hiện trường. Ảnh: LÃ ANH

* Đang tìm kiếm chị Nguyễn Thị Hằng

Đến 11 giờ trưa nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân còn kẹt lại trong đống đổ nát. Đó là chị Nguyễn Thị Hằng. Theo xác định, lúc ngôi nhà sập thì chị Hằng ở góc trong cùng của ngôi nhà. Nhiều khả năng nạn nhân đã tử vong.

* Cứu được 8 người và 1 người tử vong

Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: LÃ ANH

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trong số 4 người bị mắc kẹt bên trong là: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị ThoaNguyễn Thị Hằng thì đến thời điểm này đã tìm thêm được 3 người đưa ra ngoài.

Trong đó nạn nhân Nguyễn Văn Thành được xác định là đã tử vong tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong ảnh 6
Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong ảnh 7
Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong ảnh 8

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu người tài hiện trường. Ảnh: LÃ ANH

Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong ảnh 9
Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong ảnh 10

* Đưa thêm 4 người bị mắc kẹt ra ngoài

Đến 9 giờ sáng nay 4-8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa được 4 người bị mắc kẹt ra ngoài đưa đi cấp cứu. Đó là: anh Nguyễn Vĩnh Đua (SN 1983), anh Trần Văn Dần (SN 1986), anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999), anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1998). 

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có hơn 300 cán bộ chiến sĩ quân đội thuộc Quân khu Thủ đô cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội và dân quân tự vệ của địa phương vẫn đang nỗ lực đào bới đống đổ nát để tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Lực lượng cứu hộ phải đào bới và khiêng từng viên gạch, đồ đạc trong ngôi nhà bị sập để tìm kiếm nạn nhân.

Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong ảnh 12

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt từ sớm để chỉ đạo công tác cứu nạn và yêu cầu rà soát các khu nhà lâu năm xung quanh

Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, ngôi nhà 43 phố Cửa Bắc là cơ sở nem Xuân Dần do ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, thường trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chủ. Nhà có diện tích khoảng 30m². Tầng 1 và 2 để kinh doanh. Tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn. Ngôi nhà trên có 8 người sinh sống khai báo tạm trú, gồm 6 nam và 2 nữ.
     

* Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát những khu nhà xung quanh
 
Cùng với lực lượng tìm kiếm cứu hộ thì Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Sở Xây dựng và quận Ba Đình cũng đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo phương án cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại những khu nhà xung quanh khu vực, có tuổi đời lâu năm để lên phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm, cải tạo điều kiện sống.

* Khả năng nhà số 41 đào móng gây ảnh hưởng

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập nhà được xác định nhà số 43 được xây dựng từ lâu, móng nhà hầu như không có. Hiện tại gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở nhà số 41 bên cạnh đang sửa chữa đào móng có khả năng gây ảnh hưởng. Nhà bà Vân đã xin phép sửa chữa và đã có công văn số 1123/UBND – QLĐT của Phòng quản lý đô thị quận Ba Đình cấp ngày 2-8 chấp thuận. Hiện nay, Công an quận Ba Đình và cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh làm rõ.

* Nhà 4 tầng sập giữa đêm khuya

Trước đó, theo nhiều người dân sống tại phố Cửa Bắc cho biết vào thời điểm khoảng 3 giờ sáng nay 4-8 khi mọi người đang ngủ thì bỗng nghe một tiếng động đổ rầm lớn. Lúc đó, một số người vội chạy ra ngoài phố thì phát hiện ngôi nhà 4 tầng ở số nhà 43 đổ sụp xuống chỉ còn là một đống đổ nát. Ngay lập tức, một số người đã hô hoán nhau tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong nhà, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Ngôi nhà 4 tầng số 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội bị sập đã vùi lấp nhiều người trong nhà. Ảnh: LÃ ANH

Sập nhà 43 phố Cửa Bắc, cứu được 9 người và 2 người tử vong ảnh 14

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn như: cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an, dân quân tự vệ, y tế cấp cứu... đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành đào bới nhằm tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong nhà. Cùng với đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và quận Ba Đình cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn khẩn trương có mặt tại hiện trường. Ảnh: LÃ ANH

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và quận Ba Đình cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: LÃ ANH

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an, dân quân tự vệ... khẩn trương đào bới, tìm kiếm từ đêm khuya đến sáng để tìm người. Ảnh: LÃ ANH

Theo ghi nhận tại hiện trường cho tới lúc 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được một người mắc kẹt ở trong nhà đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Được biết vào thời điểm xảy ra sập nhà có 5 người ở trong nhà và hiện nay các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đào bới nhằm tìm những còn lại bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm được một người mắc kẹt ở trong nhà đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Ảnh: LÃ ANH

Thông tin ban đầu, ngôi nhà bị sập đã được xây dựng hơn 30 năm trước và trước thời điểm bị sập thì ngôi nhà liền kế đang tiến hành đào móng xây dựng nên có thể khiến cho nhà số 43 bị ảnh hưởng. Hiện toàn bộ khu vực ngôi nhà bị sập và phố Cửa Bắc đã bị lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ.

NGUYỄN QUỐC - LÃ ANH

Tin cùng chuyên mục