FIGC Chỉ định HLV mới cho Azzuri

Donadoni và gánh nặng của nhà vô địch Thế giới

THANH NHƯ

Liên đoàn bóng đá Italia hôm qua đã quyết định đặt HLV Roberto Donadoni vào chiếc ghế HLV đội tuyển vô địch thế giới sau khi Marcello Lippi từ chức hôm thứ Tư. Đó là một quyết định khá bất ngờ nhưng nó không hề vội vã khi mà vòng loại Euro 2008 đã đến rất gần và Italia sẽ gặp lại Pháp vào ngày 6-9 tới.

  • Sự lựa chọn tất yếu

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch lâm thời Guido Rossi với HLV Roberto Donadoni đã diễn ra ngắn gọn và đôi bên đã nhanh chóng tìm thấy thỏa thuận miệng quanh việc FIGC trao trọng trách dẫn dắt đội tuyển cho cựu HLV của Livorno, một nhà cầm quân cổ xúy cho bóng đá tấn công.

Donadoni và gánh nặng của nhà vô địch Thế giới ảnh 1

R.Donadoni

Roberto Donadoni năm nay 43 tuổi, thời cầu thủ, ông nổi danh khi khoác áo AC Milan, trong nghề huấn luyện ông tạo chút danh tiếng khi dẫn dắt Livorno nửa mùa bóng trong lối chơi tấn công đầy quyến rũ. Roberto Donadoni vốn khởi nghiệp ở Atalanta trước khi vươn lên đỉnh cao sự nghiệp ở Milan, nơi ông được xem là tiền vệ cánh xuất sắc nhất Italia qua mọi thời đại.

Ông nổi danh là mũi nhọn chơi cánh tốc độ và cung cấp những đường chuyền sắc bén. Trong đội hình Azzurri, ông ghi 4 bàn trong 63 lần khoác áo. Ông có mặt trong đội hình Italia giành vị trí thứ ba ở World Cup 1990 và chơi vị trí chính thức trong World Cup 1994, nơi Italia thua Brazil trong trận chung kết sau loạt sút luân lưu.

Sau một thời gian ngắn chơi bóng ở Mỹ cho đội New York Metrostars, ông chuyển sang nghiệp huấn luyện mùa 2001-2002 khi dẫn dắt Lecce chơi ở giải hạng 3. Sau đó ông chuyển sang Livorno, rồi đến Genoa trước khi trở lại dẫn dắt Livorno trong chiến dịch 2005-06 nhưng từ chức vào tháng 2 sau một vài trận chơi thất thường (Livorno từ hạng 6 tụt xuống hạng 9) và khi bị Chủ tịch CLB chỉ trích dữ dội.

  • Lippi ra đi quá vội vàng

HLV Marcello Lippi đã từ chức chỉ ba ngày sau khi dẫn dắt Italia giành ngôi vô địch thế giới và cánh báo chí cho rằng cuộc chia tay này có nhiều uẩn khúc, cho dù cả trưởng đoàn bóng đá Italia Gigi Riva lẫn các quan chức Liên đoàn đều khẳng định đó là điều đã được dự tính từ trước.

Lippi giải thích lý do ra đi: “Tôi tin là mình đã thành đạt được những gì mình đề ra trong vai trò một HLV đội tuyển. Tôi muốn cảm ơn Liên đoàn đã tin tưởng tôi trong suốt 2 năm làm việc và ngôi vô địch sẽ lưu danh trong lịch sử bóng đá Italia và sống mãi trong ký ức người hâm mộ”.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters tin rằng việc Lippi rút lui vội vã là có lý do mà có thể là ông bị sức ép từ chính liên đoàn. Lippi khó lòng tránh được những liên quan với vụ việc tiêu cực diễn ra ở Juventus trong thời gian ông nắm quyền và thậm chí khó tránh được những mắc mớ với Cựu Tổng Giám đốc Juventus Luciano Moggi – người cầm đầu mạng lưới mafia trong bóng đá, đó là chưa kể đến chuyện con trai của ông (Davide) là thành viên của Công ty môi giới cầu thủ GEA World vốn đang bị tòa án cáo buộc là “cạnh tranh không công bằng khi sử dụng bao lực và đe dọa”. Hãng Reuters cũng cho rằng, Lippi phải ra đi sớm để tránh cho nhà vô địch thế giới  khỏi bị liên đới khi tòa án triệu tập ông, dù chỉ trong vai trò nhân chứng.

  • Gánh nặng lớn lao

Donadoni sẽ chính thức ra mắt công chúng vào thứ Ba tới ở Roma. Ông sẽ khởi đầu công việc trong trận giao hữu với Croatia ngày 16-8 và trận đấu chính thức đầu tiên là vòng loại Euro 2008 với Litva vào ngày 2-9 tới, nhưng thách thức lớn nhất chính là trận gặp lại đội tuyển Pháp – đối thủ mà Lippi vừa đánh bại trong trận chung kết World Cup 2006 – tại Paris vào ngày 6-9.

Trong vòng loại này, Italia nằm ở bảng B cùng với Pháp, Ucraina, Scotland, Georgia và Faroe. Khả năng vượt qua vòng loại là không đơn giản nhất là khi Azzurri mang trên mình danh hiệu vô địch thế giới và đội quân của Lippi đang bất bại 25 trận trên mọi đấu trường. Họ không được quyền thua bất cứ ai ở vòng loại này nếu không muốn rơi vào vòng chỉ trích của dư luận Italia và cả thế giới, họ cũng không được quyền để các đối thủ yếu kém như Georgia hay Faroe, Scotland cầm hòa cho dù chơi trên sân khách. Thách thức thật khủng khiếp khi mà thành quả Lippi để lại quá lớn lao và giới chuyên môn tin rằng khó khăn sẽ càng nhiều khi Donadoni vốn quen với lối chơi tấn công hơn là phòng thủ chờ cơ hội.

NHẬT TÂN

* Donadoni: " Tôi đã quyết định trong tích tắc"

Dẫn dắt đội đô địch thế giới là thách thức lớn lao nhất nhưng đó cũng là niềm tự hào vĩ đại với bất cứ nhà cầm quân nào. Vì thế, thật dễ hiểu khi Roberto Donadoni chấp nhận lời đề nghị của FIGC chỉ trong tích tắc.

Cựu tiền vệ của Milan thừa nhận là ông đã nhận trọng trách ngay cả khi chưa có thảo luận nào về vấn đề tài chính và lương bổng: “Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài phút. Tôi hạnh phúc và kích động, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Một cái bắt tay là tất cả những gì cần thiết đối với ông Chủ tịch lâm thời Guido Rossi. Chúng tôi bàn về một số vấn đề, nhưng không bàn đến chuyện tài chính, vốn là chuyện không đáng nói lúc đó”.

Donadoni sẽ gặp lại ông Guido Rossi vào thứ Tư tới để gút lại mọi chi tiết trong bản hợp đồng và xác định một ban huấn luyện, những người sẽ hợp tác với ông trong chuyến phiêu lưu sắp tới. Sau đó, ông sẽ chính thức xuất hiện trước giới truyền thông: “Tôi rất tự hào với việc được bổ nhiệm và tôi biết là có rất nhiều công việc khó khăn phía trước”.

Donadoni đã nhiều lần được đặt vào vị trí thay thế cho Lippi nếu FIGC buộc lòng phải phế truất nhà cầm quân của mình ngay trước khi World Cup diễn ra. Song Donadoni thừa nhận là cho đến đầu tuần này, ông không biết bất cứ điều gì về tương lai đầy phấn khích của mình: “Tôi chợt đọc thấy tên mình trên báo, nhưng tôi không nghe từ chính miệng bất cứ quan chức Liên đoàn nào nói ra chuyện này cho đến gần đây, vài ngày sau trận chung kết World Cup”.

Donadoni từng dẫn dắt Lecco, Genoa và Livorno, nhưng ông chắc chắn đối mặt với công việc hết sức khó khăn ở đội tuyển quốc gia khi thay thế HLV bậc thầy Marcello Lippi, đó là chưa nói đến việc phải giữ được thể diện của nhà vô địch thế giới trước bất cứ đối thủ nào. Nhưng người đàn ông 43 tuổi này nói với vẻ tự tin: “Huấn luyện là nghề của tôi và tôi sẽ làm việc cật lực với mọi khả năng của mình cho dù tất cả chúng ta đều nhận thức được những gì Lippi đã làm được cho Italia trước khi tôi nắm quyền”.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục