Đồng chí Hoàng Tùng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. Kết quả, đồng chí Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Thủ Đức (TPHCM) nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Trước kỳ họp, tất cả đại biểu, khách mời và bộ phận phục vụ đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đều cho kết quả âm tính; các đại biểu HĐND TP Thủ Đức cũng đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được bầu

Tại kỳ họp, đồng chí Thái Mỹ Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đã trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thông qua tờ trình giới thiệu đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình giới thiệu đồng chí Thái Mỹ Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nguyễn Phước Hưng trúng cử Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Thái Mỹ Diện trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức. 

Các đại biểu HĐND TP Thủ Đức cũng đã bầu trưởng và phó các Ban HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

 Kết quả, đồng chí Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Các Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, gồm: Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Hữu Anh Tứ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bầu 13 ủy viên UBND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng, khẳng định bản thân sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm. Đồng chí hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ và các thành viên UBND TP Thủ Đức xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục được tín nhiệm giữ chức HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Phước Hưng khẳng định sẽ cùng Thường trực, các ban HĐND TP Thủ Đức tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐNDTP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát; tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, qua đó kịp thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân TP Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục