Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định tiếp nhận, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.
Sáng 2-11, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Dự và chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định tiếp nhận, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hồng Hà giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định tiếp nhận, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đến khi nghỉ hưu theo quy định.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, việc tiếp nhận, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hồng Hà nhằm tăng cường lực lượng từ lĩnh vực nhà nước sang tham mưu cho Đảng, đặc biệt là trong công tác phòng ngừa vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhiệm vụ phòng là chính.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: VIỆT DŨNG
Hiện nay, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM. Đồng thời là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM. Lãnh đạo hai ban này do Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng ban.
Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà có hơn 30 năm công tác, làm việc tại TPHCM ở nhiều lĩnh vực, nhiều vị trí công việc khác nhau. Trong đó, đồng chí từng công tác trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm… Qua môi trường làm việc, đồng chí đã được đào tạo, trưởng thành trên nhiều cương vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ảnh 3 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm cùng các đồng chí Phó Ban Nội chính Thành ủy chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng, với kinh nghiệm công tác, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà tiếp tục phát huy, cùng với lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao.
Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đồng chí Phạm Thị Hồng Hà nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn chỉnh chương trình hành động trên cương vị mới, bắt tay vào công việc ngay.
Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tạo điều kiện để đồng chí Phạm Thị Hồng Hà tiếp cận công việc nhanh chóng. Cùng với đó, tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong tập thể phát huy, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại TPHCM.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ảnh 4 Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà cam kết sẽ bắt tay ngay vào công việc mới. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà, chia sẻ, quá trình công tác, bản thân đã trải qua nhiều vị trí. Bản thân nhận thức sâu sắc trọng trách mới và quyết tâm nhanh chóng tiếp cận công việc mới, vượt qua mọi khó khăn, phát huy kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Như vậy hiện nay, lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM gồm các đồng chí: Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trần Văn Thuận, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Lê Kim Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trần Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.
Trước đó, ngày 31-10, UBND TPHCM công bố quyết định điều động đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà (sinh năm 1970, quê tỉnh Thái Bình), có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Ngữ văn (tiếng Anh, tiếng Nga), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. 

Đồng chí có gần 20 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Phát triển đất TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) vào năm 2013.

Tháng 11-2016, đồng chí được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 2-2018, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc HFIC. 

Tháng 1-2020, đồng chí được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Tháng 9-2020, đồng chí được chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10-2020, đồng chí tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục