Đồng chí Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 30-6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII (nhiệm kỳ 2021 - 2026 ) đã bầu đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 100% số phiếu đồng thuận của 52/52 đại biểu.
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII
Đồng chí Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1 Đồng chí Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng chí Phạm Viết Thanh (SN 1962, quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị Cao cấp.
Đồng chí Phạm Viết Thanh từng kinh qua nhiều chức vụ như Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và tháng 2-2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 7-2020, đồng chí Phạm Viết Thanh tiếp tục được Bộ Chính trị điều động và phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 9-2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bầu ông Mai Ngọc Thuận (SN 1966, quê quán: huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 100% số phiếu đồng thuận.
Đồng chí Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2 Ông Nguyễn Văn Thọ tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kỳ họp cũng tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII với 51/52 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 98,07%. Ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1968, quê quán: thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) có trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng, Cử nhân Luật, trình độ lý luận chính trị Cao cấp.
Còn lại các ông: Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Tuấn cũng tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin cùng chuyên mục