Đồng chí Phạm Viết Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

Sáng 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục ngày làm việc ngày thứ 2 và công bố kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm và tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cũng trong phiên họp đầu tiên, BCH Đảng bộ tỉnh khóa VII thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy gồm 10 thành viên và đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Viết Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1 Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phạm Viết Thanh (SN 1962, quê quán: Quảng Nam) có trình độ chuyên môn cử nhân Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp Lý luận Chính trị. Đồng chí từng công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Côn Đảo, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Từ tháng 2-2019 đến tháng 7-2020, đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và từ  tháng 8-2020 đến nay đồng chí giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng chí Phạm Viết Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng chí Nguyễn Thị Yến (SN1965, quê quán: Bà Rịa – Vũng Tàu) có trình độ chuyên môn cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý kinh tế, cao cấp lý luận Chính trị. Đồng chí từng kinh qua nhiều chức vụ ở địa phương và từ tháng 2-2015 tới nay đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đồng chí Phạm Viết Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ (SN1968, quê quán Bà Rịa – Vũng Tàu) có trình độ cử nhân Kinh tế ngân hàng, cử nhân Luật, cao cấp lý luận Chính trị và từng kinh qua các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy huyện Xuyên Mộc. Ngày 15-11-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thọ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và từ 1-1-2020 tới nay đồng chí giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cũng trong ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bầu 17 đại biểu chính thức và bầu 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục