Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định

Sáng 27-7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã cùng Đoàn công tác Trung ương đến tham dự Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tại tỉnh Bình Định nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh – liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).
Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa cho người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Bình Định
Buổi lễ có sự tham dự của 300 đại biểu là các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và có công với cách mạng tiêu biểu, đại diện cho trên 180.000 người có công với các mạng tại Bình Định cùng hàng trăm người dân, đoàn viên, thanh niên địa phương tham dự…
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tri ân tại buổi lễ

Trong không khí tri ân, biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã ôn lại những truyền thống cách mạng hào hùng của quân và dân ta. 

Trong các cuộc kháng chiến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định đã đóng góp rất lớn vào để làm nên các chiến công vẻ vang của cả nước. Hàng vạn người con ưu tú của quê hương Bình Định đã lên đường nhập ngũ, gác lại thanh xuân để vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ kiên cường bám đất, bám dân, anh dũng chiến đấu...

Buổi lễ có sự tham dự của hàng trăm đại biểu

Đồng chí Hồ Quốc Dũng cho biết, chiến tranh đã đi qua, nhưng cũng để lại nhiều tổn thương cho đất nước. Có biết chiến sĩ đã ngã xuống nơi chiến trường ác liệt, để lại cho người thân sự mất mát to lớn, những nỗi đau khôn nguôi không gì bù đắp được, những chiến sĩ may mắn trở về đoàn tụ với gia đình lại mang trong mình những vết thương do di chứng chiến tranh và còn cả những thế hệ phải chịu di chứng nặng nề bởi ảnh hưởng của chất độc màu da cam… 

Trao tặng quà biểu dương của tỉnh Bình Định cho những người có công với cách mạng tiêu biểu
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng hoa, quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bình Định

Thay mặt những người có công với cách mạng tiêu biểu tại Bình Định, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Phụng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Bình Định đã luôn đồng hành, quan tâm đến những Mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình, thân nhân và những người có công với cách mạng trong thời gian qua.

Anh hùng lực lượng Vũ trang Nguyễn Bá Phụng
Anh hùng lực lượng Vũ trang Nguyễn Bá Phụng, chia sẻ: Trở lại sau chiến tranh, mặc dù trong chúng tôi nhiều người còn đó những thương tích, bệnh tật do di chứng chiến trường để lại. Song, với chúng tôi được sống, được chứng kiến ngày đất nước hòa bình là hạnh phúc nên phải sống xứng đáng, giữ ý chí phấn đấu vươn lên, khát vọng cống hiến quê hương. Trong đó, nhiều bệnh binh đã nỗ lực vượt khó làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm cho con em, người dân tại địa phương, gia đình chính sách hoặc tham gia các hoạt động từ thiện, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 9
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 10 Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng hoa, quà cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 11 Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao hoa, quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng với Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tận tay trao tặng những đóa hoa, suất quà của Đảng, Nhà nước đến tay các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng tiêu biểu tại Bình Định.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành tại quảng trường TP Quy Nhơn. Đồng chí cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình những người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP Quy Nhơn.

Đoàn công tác của đồng chí Võ  Văn Thưởng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm gia đình có công với cách mạng ở TP Quy Nhơn
Trưa và chiều cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư cũng đến thăm Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành Quy Hòa (ICISE, tại khu đô thị khoa học Quy Hòa, TP Quy Nhơn); đến dâng hương, hoa tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định)…
>>> Một số hình ảnh đồng chí Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đến thăm tại Trung tâm ICISE của vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc: 
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 13
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 14
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 15
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 16
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 17

Sáng ngày 27-7, tại vườn nhà vợ chồng ông Dương Báu (1954) và bà Dương Thị Tự (1953) cùng là thương binh loại 4, ở tổ 5, khu phố Thiết Đính Bắc, Thị Đoàn Hoài Nhơn phối hợp với Đoàn phường Bồng Sơn triển khai mô hình “Vườn cây tri ân” nhằm phát huy hơn nữa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong tuổi trẻ, đồng thời, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa từ chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanhcủa Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho người có công với cách mạng tỉnh Bình Định ảnh 18 Thị Đoàn Hoài Nhơn phối hợp với Đoàn phường Bồng Sơn triển khai mô hình “Vườn cây tri ân” tại nhà ông Dương Báu. Ảnh: DIỆP BẢO SƯƠNG

Ông Phạm Ngọc Hoan, Phó Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, cho biết, trong các chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa trong đó, nổi bật là mô hình mới “Vườn cây tri ân”.

Với mô hình này, Thị đoàn hỗ trợ 20 cây giống các loại như: ổi, mít, cam, bưởi, xoài, mãng cầu, dừa xiêm cho 17 cơ sở đoàn trực thuộc đăng ký lựa chọn và chỉ đạo triển khai trồng đồng loạt ngay trong ngày 27-7 trong khuôn viên các gia đình có công với cách mạng có điều kiện và đã được thỏa thuận trước.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Tin cùng chuyên mục