Động đất 2,9 độ richter tại A Lưới

Khoảng 9 giờ 58 phút 10 giây ngày 29-3, tại khu vực huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra động đất với độ sâu khoảng 8.1km; độ lớn 2,9 độ richter.

Chiều 29-3, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang theo dõi trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 58 phút 10 giây (GMT) ngày 29-3, tức 9 giờ 58 phút 10 giây ngày 29-3 (giờ Hà Nội), tại tọa độ 16.209N-107.305E. Độ sâu khoảng 8.1km; độ lớn 2,9 độ richter thuộc khu vực huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Động đất 2,9 độ richter tại A Lưới ảnh 1  Vị trí tâm chấn động đất xảy ra lúc 9 giờ 58 phút sáng 29-3 tại A Lưới

Sau khi xảy ra động đất, cơ quan chức năng đã báo cáo lãnh đạo địa phương kiểm tra. Hiện chưa có thông tin thiệt hại do trận động đất gây ra.

Tính từ tháng 5-2014 đến nay, tại khu vực huyện A Lưới đã từng xảy ra khoảng 30 trận động đất. Trong đó, trận động đất lớn nhất 4,7 độ richter xảy ra vào ngày 15-5-2014 khiến người dân trong vùng, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số hoang mang.

Đặc biệt, động đất lại chỉ xuất hiện liên tục kể từ sau khi nhà máy thủy điện A Lưới tích nước phát điện.

Tin cùng chuyên mục