Động đất 3.6 độ richter tại Sơn La

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 6 giờ 17 phút 25 giây (giờ GMT) tức 13 giờ 17 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 16-1, một trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.502 độ vĩ Bắc, 103.857 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 6 giờ 17 phút 25 giây (giờ GMT) tức 13 giờ 17 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 16-1, một trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.502 độ vĩ Bắc, 103.857 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Sơn La là nơi thường xảy ra động đất do nằm trên vết đứt gãy sông Mã. Trước đó, ngày 19-7-2014, tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La cũng đã liên tiếp xảy ra 3 trận động đất. Trận động đất thứ nhất cường độ 3,2 độ richter, trận động đất thứ hai có cường độ mạnh hơn (4,3 độ richter) và trận động đất thứ 3 có cường độ 3,5 độ richter.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục