Động đất ngoài Biển Đông, tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Theo cơ quan cảnh báo thiên tai, gần nửa đêm qua 21-8, một động đất đã xảy ra ở Biển Đông. Dự báo tuần sau trên Biển Đông sẽ có áp thấp nhiệt đới. 

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cùng Tổng cục Phòng chống thiên tai, vào hồi 23 giờ 18 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 21-8, một trận động đất 3 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 17,872 độ vĩ Bắc - 106,808 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Ví trí tâm chấn động đất do Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẽ

Động đất xảy ra tại khu vực Biển Đông (cách bờ biển huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khoảng 30km). Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Hồi đầu tháng 2 và 3-2021, động đất cũng liên tục xảy ra ở Biển Đông. Vụ động đất mạnh nhất là 5,2 độ Richter xảy ra vào ngày 8-2, vị trí tâm chấn cách vùng San Antonio (tỉnh Zambales, Philippines) khoảng 142 km về phía Tây.
Bên cạnh đó, các chuyên gia khí tượng cho biết, trong tuần sau, trên Biển Đông có xác suất cao xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, có thể phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới. 

"Dự báo từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 7-9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3-4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta"- Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia cảnh báo. 

Tin cùng chuyên mục