Đồng hành để công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến

Ngày 31-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn thành phố năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trao bằng khen các cá nhân
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trao bằng khen các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá cao sự nỗ lực của tổ chức công đoàn TP, nhất là trong chăm lo đời sống người lao động trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Đồng chí cũng lưu ý, các phong trào thi đua cần phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, vận động người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt. Đặc biệt, tổ chức công đoàn cần giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của người lao động, nhất là chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã trao bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân; bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tin cùng chuyên mục