Lãnh án chung thân do giết người, cướp tài sản

TAND tỉnh Đồng Nai hôm nay đã tuyên phạt bị cáo Lý Phúc Mạnh tù chung thân về 2 tội giết người và cướp tài sản.
Bị cáo Lý Phúc Mạnh tại phiên toà
Bị cáo Lý Phúc Mạnh tại phiên toà

Ngày 3-12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lý Phúc Mạnh (29 tuổi) ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt đối với bị cáo là tù chung thân.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, ngày 28-10-2020, Mạnh cầm theo con dao đến nhà bà P.T.T. (42 tuổi) ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) để đòi lại số tiền 10 triệu đồng. Khi đến nhà bà T., Mạnh yêu cầu trả tiền, bà T. nói muốn quan hệ tình dục để trừ nợ nhưng Mạnh không chịu. Trong lúc hai bên giằng co, Mạnh đã đâm 10 nhát vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Mạnh dọn dẹp lại hiện trường và tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên tay bà T. cùng 1 chiếc điện thoại (tổng trị giá hơn 12 triệu đồng) rồi nhanh chân tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3-1-2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Mạnh khi y đang lẩn trốn tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Tin cùng chuyên mục