Đồng Nai: Vẫn đảm bảo nơi giết mổ heo cung ứng cho TPHCM

Chiều 8-10, ông Dương Minh Dũng, Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai, khẳng định, heo của trại nuôi ở Đồng Nai không bị ảnh hưởng sau sự cố lò mổ Xuyên Á (lò mổ có công suất lớn nhất TPHCM) bị tạm ngưng hoạt động do phát hiện tiêm thuốc an thần vào hàng ngàn con heo trước khi giết mổ.
Sở Công thương Đồng Nai đã chủ động gửi văn bản đề nghị Sở Công thương TPHCM có giải pháp giúp thương lái Đồng Nai tìm nơi giết mổ mới đảm bảo, sớm ổn định việc kinh doanh.
Qua đó, các cơ quan chức năng đã tìm được các điểm giết mới thay thế trong thời gian lò mổ Xuyên Á tạm ngưng hoạt động. Hiện mỗi ngày, số lượng heo tại Đồng Nai đưa đi tiêu thụ ở TPHCM là khoảng 6,5 ngàn con, trong đó phần lớn đưa về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và Bình Điền.
Sau sự cố lò mổ Xuyên Á tạm ngưng hoạt động, nhiều hộ chăn nuôi heo tại Đồng Nai lo ngại heo sẽ bị nhốt lại vì không có nơi giết mổ. 

Tin cùng chuyên mục