Đồng tâm, hiệp lực phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 thể hiện qua nội dung và phương thức hoạt động đã phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội. 

Sáng 30-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 4, Khóa XI (2019-2024), sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 và thông qua chương trình trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng tâm, hiệp lực phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế ảnh 1 Phó Bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các ngày lễ kỷ niệm trọng đại diễn ra từ đầu năm đến nay như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các giới đồng bào, các tầng lớp nhân dân. Do sự xuất hiện, lây lan và bùng phát của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, làm thay đổi thói quen sinh hoạt của nhân dân. Trong công cuộc phòng, chống Covid-19, hệ thống MTTQ TPHCM đã hết sức nỗ lực cùng với các cấp chính quyền vừa tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, vừa huy động sức dân để chăm lo cho dân và thay đổi các hình thức tổ chức hoạt động phù hợp để bảo đảm thực hiện các nội dung hoạt động theo chương trình công tác đã đề ra.

Đồng tâm, hiệp lực phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm thông tin đến hội nghị báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, nêu rõ: Dù chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành ủy và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt. Trong phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa hạn chế những tác động khó lường của dịch Covid-19, ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, vừa thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2020 theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung trọng tâm cho nhóm một số giải pháp, bao gồm: quyết liệt ngăn chặn Covid-19, không để dịch bùng phát; tổ chức thánh công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19; tiếp tục thực hiện “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai Đề án đô thị thông minh…
Đồng tâm, hiệp lực phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế ảnh 3 Phó Bí Thư Thành uỷ Võ Thị Dung tặng bằng khen cho bà Tô Thị Bích Châu và ông Lý Ngọc Thạch tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

 Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao với kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo, an sinh xã hội. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, các giới đồng bào, các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ, đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 hơn 187 tỷ đồng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và chăm lo đến các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, gia đình chính sách, hộ nghèo. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng… Hội nghị nhất trí với trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2020 với 7 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện. Trong đó, chú trọng đến các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 thể hiện qua nội dung và phương thức hoạt động đã phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội. Đã sáng tạo ra cách làm hay, hiệu quả, khơi gợi được nguồn lực và sức mạnh trong dân chăm lo, hỗ trợ người dân trong khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, ngăn chặn, phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19.

Hội nghị tiến hành hiệp thương giới thiệu 9 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Khóa XI, trong đó nhất trí bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, gồm ông Ngô Thanh Sơn và bà Phan Kiều Thanh Hương.   

Tin cùng chuyên mục