Động viên các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia nỗ lực vượt khó

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 19-10, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. 
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 17 đến 19-10, sáng 19-10, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. 

Theo TTXVN, phát biểu tại cuộc gặp, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, quan hệ Việt Nam - Campuchia là mối quan hệ đặc biệt, láng giềng, gắn bó. Hiện nay, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã góp phần vào thành quả đó. Tuy nhiên, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện cần xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Việt Nam vào Campuchia và ngược lại, nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Trước đó, trong cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Vương quốc Campuchia, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã động viên các doanh nghiệp nỗ lực vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tình hình xung đột tại một số khu vực… Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh về chính sách phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước ta và đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia cần tiếp tục tăng cường hoạt động, tuân thủ tốt luật pháp, quy định của hai nước để góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở thủ đô Phnom Penh, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp Đại tướng Hun Manet, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trung ương CPP, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Nhân dịp tháp tùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Campuchia, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến chào xã giao Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Tin cùng chuyên mục