Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ 3 - 4 tháng

(SGGP).- Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) tiếp tục bị chậm tiến độ, nguyên nhân là do nợ nần và thái độ làm việc thiếu nghiêm túc của Tổng thầu EPC. Đó là thông tin từ cuộc họp của Bộ GTVT với tổng thầu và các đơn vị liên quan ngày 7-7.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), hiện Tổng thầu EPC đang nợ các nhà thầu phụ thi công số tiền lên tới 367 tỷ đồng, do tổng thầu không có vốn lưu động, phải đợi tiền về mới có kinh phí để chi trả cho các nhà thầu, đây là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến tiến độ thi công chậm trễ. Hiện tiến độ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang chậm tiến độ 3 - 4 tháng, tại tất cả các hạng mục.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định, tiến độ của dự án đường sắt đô thị “mẫu” này sẽ chốt ngày đưa vào khai thác là 30-6-2016. Đến 15-10-2015 phải đưa đoàn tàu mẫu về Việt Nam để người dân đóng góp ý kiến.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục