Đưa công nhân về quê bằng chuyến tàu mùa xuân, chuyến xe nghĩa tình

Ngày 28-1, tại ga xe lửa Sài Gòn (quận 3, TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, tiễn hơn 130 gia đình công nhân lao động ở miền Bắc, miền Trung về quê đón tết.
Gia đình người lao động ở TP Đà Nẵng về quê đón tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Gia đình người lao động ở TP Đà Nẵng về quê đón tết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là gia đình các đoàn viên công đoàn được chủ doanh nghiệp đánh giá hoàn thành tốt công việc và 2 năm liền không về quê đón tết; các đoàn viên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, được đơn vị công nhận với trị giá làm lợi từ 15 triệu đồng trở lên. Tham gia chương trình, các gia đình công nhân được nhận quà tết và tiền lì xì.

Cùng ngày, LĐLĐ TPHCM phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Chuyến xe sum vầy” năm 2022, đưa 1.000 thanh niên công nhân ở Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa về quê đón tết...

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón tết. Chương trình đã bố trí 70 chuyến xe miễn phí đưa 2.050 người về quê từ ngày 20 đến 28 tháng Chạp. 

Ngày 28-1, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ban hành các quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và các hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Cát và thị xã An Nhơn (Bình Định). Theo đó, hỗ trợ 523 hộ dân, hộ kinh doanh với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng để có điều kiện vui xuân, đón tết.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết, dịp Tết Nhâm Dần 2022, các cấp bộ đoàn trên địa bàn đã tích cực vận động các nguồn lực, trao gần 16.000 suất quà với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào vùng sâu vùng xa…

Tin cùng chuyên mục