Nguyễn Trãi (nghệ sĩ Hữu Châu, trái) được tái hiện trên Sân khấu Kịch IDECAF qua vở “Bí mật vườn Lệ Chi”
Sau gần một năm đeo đuổi dự án “Đưa kịch thiếu nhi về đề tài lịch sử Việt Nam vào các trường tiểu học”, Sân khấu Kịch IDECAF vừa được Sở VHTT TPHCM xét duyệt, hỗ trợ 200 triệu đồng để thực hiện. Đây được xem là đơn vị nghệ thuật xã hội hóa đầu tiên ở TPHCM thực hiện những vở diễn về các nhân vật lịch sử, biểu diễn phục vụ miễn phí học sinh các trường tiểu học. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Sân khấu Kịch IDECAF, về dự án này.
- PV: Lâu nay, chỉ thấy anh thực hiện những vở kịch thiếu nhi về truyện cổ tích, sao lần này lại quyết định thực hiện “Dự án kịch thiếu nhi về đề tài lịch sử Việt Nam”?
Ông Huỳnh Anh Tuấn: Hiện nay, tôi thấy kiến thức lịch sử của các em thiếu nhi còn rất hạn chế. Trước thực trạng này, tôi nghĩ, không riêng gì tôi mà đó là nỗi bức xúc chung của cả nước, bởi kiến thức về lịch sử nước nhà là nền tảng quan trọng không thể thiếu trong mỗi người Việt Nam. Hiện nay, chúng ta đang sống trong hòa bình thì cần phải biết trân trọng quá khứ. Tôi nghĩ, có nhiều hình thức giáo dục lịch sử. Nhưng với chúng tôi, những người làm sân khấu, tôi muốn thực hiện các vở diễn về lịch sử biểu diễn phục vụ học sinh một cách sinh động. Với cách làm này, tôi tin rằng các em được “học mà chơi, chơi mà học”, giúp các em dễ nhớ lịch sử hơn. Đến giờ, chúng ta mới bắt tay làm việc này cũng đã trễ lắm rồi, nhưng tôi nghĩ, dù muộn còn hơn không. Khi đưa kịch lịch sử vô trường học, tính cộng đồng rất lớn, hiệu ứng rất tốt.
- Trong dự án này, anh sẽ thực hiện các vở diễn về nhiều anh hùng dân tộc, nhưng với thời lượng chỉ 35 phút liệu có nói lên được chân dung của một anh hùng?
Nếu một vở diễn kéo dài 3 tiếng, làm không khéo cũng sẽ không nói lên được điều gì. Nhưng với thời lượng chỉ 35 phút, chúng tôi phải chọn lựa, tính toán rất kỹ khi thể hiện từng chân dung anh hùng lịch sử dân tộc. Mỗi vở diễn, chúng tôi sẽ nói về không gian, về đặc điểm của từng nhân vật lịch sử, khắc họa rõ nét từng chân dung anh hùng. Đặc biệt, tôi sẽ đặt các nhạc sĩ viết nhạc về các anh hùng để cho vở diễn sinh động, hấp dẫn thiếu nhi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn dành thời gian 15 phút tổ chức các trò chơi mang tính vận động: Ví dụ như Trần Quốc Toản kết hợp những người bạn tập võ; Lê Lợi biết kiên trì, nhẫn nại, tập hợp người tài…
- Đến nay, công tác chuẩn bị các vở diễn thế nào và khi nào dự án chính thức diễn ra?
Hiện chúng tôi đã có kịch bản về Trần Quốc Toản, đang chờ kinh phí thực hiện. Trong tháng 10-2007 sẽ tập luyện, phúc khảo vở diễn và đến đầu tháng 11-2007 sẽ đưa vào các trường tiểu học phục vụ thiếu nhi. Trong một vở diễn có 15 diễn viên tham gia, trong đó có các diễn viên: Đình Toàn, Đại Nghĩa, Lê Khánh, Đức Thịnh… luân phiên biểu diễn. Tôi nghĩ vấn đề không phải là diễn viên nào tham gia mà là cách làm như thế nào cho vở diễn hấp dẫn. Các đạo diễn dàn dựng kịch lịch sử sẽ là Vũ Minh, Tuấn Khôi, Đình Toàn… Về trang phục cũng rất quan trọng, hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu rất kỹ về lịch sử để có những bộ trang phục phù hợp với từng nhân vật lịch sử, vừa hấp dẫn thiếu nhi, vừa đúng lịch sử. Còn khâu kịch bản sẽ do tác giả Thanh Phương, Tấn Lộc đảm nhận. Trong dự án này, NSƯT Thành Lộc sẽ không trực tiếp biểu diễn phục vụ thiếu nhi mà anh là người chăm lo về chuyên môn, đọc – chăm chút kịch bản.
- Khi thực hiện các vở diễn, đơn vị có tổ chức ghi hình phát hành rộng rãi cho các em thiếu nhi làm tư liệu hỗ trợ việc học tập?
Chúng tôi sẽ phối hợp với một hãng phim để ghi hình từng suất diễn, phát hành cho nhiều trường lưu lại làm tư liệu phục vụ giảng dạy. Các kịch bản có thể làm sách ảnh hoặc sử dụng cho công tác giảng dạy sau này, hoàn toàn miễn phí.
- Dự án này chỉ biểu diễn phục vụ miễn phí học sinh các trường tiểu học ở TPHCM hay còn được đưa đến diễn tại nhiều tỉnh thành khác?
Trước tiên, đơn vị chỉ biểu diễn tại các trường tiểu học nội – ngoại thành TPHCM. Còn các tỉnh có yêu cầu chúng tôi sẽ xem xét. Từ đây đến cuối năm 2007, chúng tôi sẽ diễn ở 40 trường tiểu học, mỗi suất ước tính sẽ có từ 700-1.000 học sinh xem. Tuy nhiên, để việc làm này thành công, chúng tôi mong được sự phối hợp tốt của ngành giáo dục TPHCM.
Vân An