Đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, hành dân

Ngày 2-6, Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021.

Quang cảnh buổi lễ ký kết
Quang cảnh buổi lễ ký kết

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và đại diện Ban Dân vận Trung ương tham dự, chứng kiến buổi lễ ký kết.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa hai đơn vị được tập trung vào 8 nội dung chính, bao gồm: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/TU của BCH Đảng bộ TPHCM (Khóa X) về công tác dân vận và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X về cải cách hành chính; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính về quan điểm, nhận thức và kỹ năng công tác dân vận; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; vận động, phát huy trí tuệ tầng lớp trí thức, chuyên gia và nhân dân tham gia đóng góp, hiến kế thực hiện 7 chương trình đột phá…

Với cương vị là Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nội dung ký kết; khẳng định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến thái độ, cung cách phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: Một thái độ ân cần, niềm nở, giải thích cặn kẽ mọi điều khi người dân đến làm việc thì dù không giải quyết được việc, người dân vẫn cảm thấy vui lòng, vì thấy mình được tôn trọng. Ngược lại, sự quan liêu, cửa quyền, hách dịch, thờ ờ, lãnh đạm đối với những nhu cầu chính đáng đã làm cho người dân bực bội, dẫn đến bất đồng, có cái nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí phản ứng tiêu cực với những cơ quan, tổ chức mà cán bộ, công chức đó là người đại diện. Chúng ta kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục