Đức chi 60 tỷ EUR để “đầu tư tương lai”

Chính phủ mới của Đức vừa thông báo kế hoạch dành 60 tỷ EUR (68 tỷ USD) cho quỹ “đầu tư tương lai”, bao gồm cả kế hoạch bảo vệ môi trường và làm chậm lại tốc độ biến đổi khí hậu.
Đức chi 60 tỷ EUR để “đầu tư tương lai”

Theo thông báo của Bộ trưởng Tài chính Liên bang Đức Christian Lindner ngày 10-12, số tiền trên sẽ được lấy từ khoản tín dụng 240 tỷ EUR đã được phê duyệt để hỗ trợ, giảm thiểu những tác động của đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, song thực tế tới nay chỉ cần 180 tỷ EUR.

Liên minh cầm quyền gồm các đảng Dân chủ xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP) nhất trí, quỹ mới sẽ được sử dụng 60 tỷ EUR còn lại để đầu tư vào quá trình “số hóa” nền kinh tế Đức, tăng cường sử dụng năng lượng bền vững bằng việc tăng tốc và loại bỏ tất cả các rào cản, trở ngại tiếp cận nguồn năng lượng này. Sao cho tới năm 2030 sẽ có 15 triệu ô tô chạy điện hoàn toàn lưu thông trên đường phố, tăng so với con số chỉ hơn 500.000 xe hiện nay. 

Tin cùng chuyên mục