Đức hạ dự báo tăng trưởng GDP

Theo CNBC, báo cáo của Bộ Kinh tế Đức vừa công bố cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức ước tính sẽ tăng 3,6% trong năm 2022, giảm so với mức dự báo 4,1% đưa ra trước đó. 
Công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp xe ô tô của Hãng Volkswagen ở Wolfsburg (Đức). Ảnh: REUTERS
Công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp xe ô tô của Hãng Volkswagen ở Wolfsburg (Đức). Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo trên, do tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, những tháng đầu năm sẽ vẫn là giai đoạn kinh tế hoạt động cầm chừng, đặc biệt là các ngành dịch vụ. Sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất Châu Âu này chỉ đạt tốc độ trở lại khi làn sóng dịch Covid-19 chững lại và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu dần được khắc phục trong năm 2022. 

Theo số liệu chính thức công bố tháng 1-2022, năm 2021, GDP của Đức chỉ đạt 2,7%, thấp hơn nhiều so với dự báo của Liên minh Châu Âu đưa ra trung bình khoảng 5%.

Báo cáo trên cho rằng, chi tiêu tiêu dùng sẽ là động lực tăng trưởng chính trong bối cảnh các doanh nghiệp dần phục hồi và đáp ứng nhu cầu bị dồn nén từ lâu của người dân.

Tin cùng chuyên mục