Đức triển khai tiêm chủng tại các hiệu thuốc

Người dân ở Đức có thể được tiêm vaccine Covid-19 tại các hiệu thuốc trong vòng 2 tuần tới. Đây là lần đầu tiên Đức áp dụng hình thức tiêm chủng này sau khi quy định của chính phủ sửa đổi cho phép các cửa hàng bán thuốc thực hiện tiêm chủng vaccine, trong bối cảnh hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới.

Theo báo The Local của Đức, tháng 12-2021, Đức đã sửa đổi Luật Phòng chống Covid-19 mở đường cho phép hiệu thuốc, nha sĩ và bác sĩ thú y… thực hiện tiêm vaccine. Theo quy định mới, nhân viên nhà thuốc phải có chứng nhận đã được đào tạo về tiêm chủng.

Ngoài ra, các dược sĩ thực hiện tiêm vaccine cũng sẽ được trả tiền công giống như bác sĩ. Theo số liệu thống kê mới nhất, đến nay, khoảng 72% dân số của Đức được tiêm vaccine phòng đầy đủ và 43,5% được tiêm mũi tăng cường.

Tin cùng chuyên mục