Đức và Tây Ban Nha vất vả chữa cháy rừng

Lực lượng cứu hỏa ở Tây Ban Nha và Đức đang phải vật lộn để kiềm chế đám cháy rừng trong bối cảnh Tây Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng bất thường.
Cháy rừng ở miền Bắc Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN
Cháy rừng ở miền Bắc Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà chức trách cho biết, thiệt hại nặng nề nhất ở Tây Ban Nha là tỉnh Zamora, nơi có hơn 30.000ha rừng đã bị tiêu thụ. Nhiệt độ trung bình nhiều nơi ở Tây Ban Nha hiện lên đến 400C, sớm hơn hàng năm 2 tháng. Nhiệt độ cao, gió lớn và độ ẩm thấp đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Tây Ban Nha đã huy động khoảng 650 nhân viên cứu hỏa kèm máy bay chữa cháy thiết lập một vành đai xung quanh đám cháy.

Đức cũng đã chứng kiến nhiều vụ cháy rừng trong những ngày gần đây do nắng nóng gay gắt và ít mưa. Cơ quan thời tiết của Đức cho biết, nhiệt độ lên đến 39,20C ở các thành phố phía Đông như Dresden và Cottbus. Hơn 1.400 nhân viên cứu hỏa, binh lính và các chuyên gia phòng thủ dân sự đã được triển khai.

Tin cùng chuyên mục