Dựng lại người

Đoàn Khắc Xuyên là một trong những nhà báo kỳ cựu của mảnh đất Sài Gòn - TPHCM. Từng làm việc tại Báo Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn; từng đảm nhiệm các vị trí từ phóng viên đến tổng thư ký tòa soạn. Chính vì thế, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên đã có những kiến thức, hiểu biết khái quát về đời sống xã hội, văn hóa, một số tư liệu đã được anh lưu lại, nghiền ngẫm.
Dựng lại người

Đoàn Khắc Xuyên là một trong những nhà báo kỳ cựu của mảnh đất Sài Gòn - TPHCM. Từng làm việc tại Báo Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn; từng đảm nhiệm các vị trí từ phóng viên đến tổng thư ký tòa soạn. Chính vì thế, nhà báo Đoàn Khắc Xuyên đã có những kiến thức, hiểu biết khái quát về đời sống xã hội, văn hóa, một số tư liệu đã được anh lưu lại, nghiền ngẫm.

Những tư liệu đó được nhà báo Đoàn Khắc Xuyên tổng hợp và xuất bản thành sách với nhan đề Dựng lại người - Nhà báo ngẫm chuyện đời (do NXB Trẻ xuất bản). Hơn 66 bài viết trong sách, đa số đã từng được đăng báo và một số tác phẩm mới. Tất cả đều có một điểm chung, đó là những ghi nhận của một nhà báo, nghề được mệnh danh là “thư ký của thời đại” ghi lại một phần tiến trình phát triển của xã hội giai đoạn từ năm 2006 đến nay. Theo như nhận xét của chính tác giả, đây là giai đoạn mà bên cạnh quá trình chuyển đổi, đổi mới kinh tế nhiều gập ghềnh, xã hội cũng trải qua nhiều sang chấn chưa từng thấy về mặt đạo đức, văn hóa, nhân cách và sự đảo lộn thang giá trị…

Chủ điểm của phần lớn những bài viết trong tập sách này là con người, là thân phận và số phận của họ dưới sự tác động của môi trường xã hội và môi trường chính sách. Vì tác giả là một nhà báo, có điều kiện tiếp xúc sâu với những khoảnh khắc thời sự nên các bài viết bám sát dòng thời cuộc, chủ yếu xoay quanh 2 lĩnh vực là xã hội và văn hóa. Không dừng lại ở mức độ phản ánh, các bài viết còn cố gắng đi tìm nguyên nhân sâu xa của những hiện tượng tiêu cực đang diễn ra trong xã hội. Tuy nhiên, như tác giả thừa nhận, bản chất của các bài viết vốn là các bài báo ngắn nhằm phản ứng kịp thời nhịp đập thời sự chứ không phải là những tác phẩm nghiên cứu nên không thể có sự phân tích quá sâu sắc hay toàn diện. Thông qua các bài viết, tác giả chỉ muốn góp phần gióng lên tiếng chuông để thức tỉnh cả ở bình diện cá nhân cũng như xã hội, sự thức tỉnh để “dựng lại người”, xây dựng nên những con người tốt đẹp hơn

Xuân Thân

Tin cùng chuyên mục