Kiểm tra chất lượng giày xuất khẩu
Hôm nay 30-8, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ họp xem xét đề nghị của Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Peter Mandelson về việc áp đặt các mức thuế đánh trên mặt hàng da giày nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Các nguồn tin cho biết, ông Mandelson sẽ đề nghị áp đặt mức thuế 10% đối với da giày Việt Nam và 16,4% đối với Trung Quốc trong thời hạn 5 năm.
Cuộc họp ngày 30-8 dự kiến sẽ khá gay go do những bất đồng sâu sắc giữa các nước Bắc Âu và Nam Âu về vấn đề áp thuế đối với da giày từ Trung Quốc và Việt Nam. 13 nước, chủ yếu là các nước Bắc Âu, đứng đầu là Thụy Điển, cũng như giới nhập khẩu và bán lẻ da giày EU, phản đối việc áp thuế với Việt Nam và Trung Quốc vì cho rằng đây là hành động bảo hộ và ảnh hưởng đến các nhà tiêu dùng châu Âu do giá tăng. Trong khi đó, các nước Nam Âu, đứng đầu là Italy, kiên quyết đòi áp thuế với Việt Nam và Trung Quốc với lý do mặt hàng da giày của những nước này đã bán phá giá làm giảm sức cạnh tranh trong nước.
Dự kiến, chính phủ các nước châu Âu cũng sẽ bỏ phiếu bầu cho các đề nghị của Mandelson trước ngày 6-10 tới, thời điểm mà các biện pháp thuế tạm thời đưa ra hồi tháng 3 áp đặt lên mặt hàng da giày Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực.
Trước đó, Thụy Điển đã đưa ra đề nghị chỉ áp đặt thuế chống phá giá với da giày từ Trung Quốc và Việt Nam khi số lượng nhập khẩu vượt quá quotas.
H.A. (Theo IHT)