Ecuador điều tra nhà sáng lập Wikileaks

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Quito, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Jose Valencia tuyên bố, nước này có đủ thẩm quyền mở cuộc điều tra nhằm vào nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange, do tình nghi có liên quan đến việc làm rò rỉ thông tin về cuộc sống gia đình của Tổng thống Lenin Moreno, đồng thời cho biết, vụ điều tra này sẽ độc lập với cuộc điều tra của Liên hiệp quốc (LHQ).
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. (Nguồn: AP)
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. (Nguồn: AP)

Từ tuần trước, chính phủ nước này đã chính thức khiếu nại lên Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về vụ việc trên. Dự kiến, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ sẽ có cuộc gặp với ông Julian Assange vào ngày 25-4 tới.

Về phần mình, ông Assange cho rằng, phía Ecuador muốn trục xuất ông khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh. Ông Assange đã ở Đại sứ quán Ecuador tại London gần 7 năm qua để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục.

Tin cùng chuyên mục