EU gia hạn sử dụng chất Glyphosate

Theo Reuters, sau 2 năm đàm phán căng thẳng, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 27-11 đã chấp nhận cho phép tiếp tục sử dụng chất Glyphosate diệt cỏ cho 5 năm tới trong cuộc họp Hội đồng các quốc gia thành viên. 
Người nông dân phun thuốc diệt cỏ tại Meteren, miền bắc nước Pháp. Ảnh: BBC
Người nông dân phun thuốc diệt cỏ tại Meteren, miền bắc nước Pháp. Ảnh: BBC
So với vòng bỏ phiếu trước chỉ có 14 nước, tại cuộc bỏ phiếu lần này có 18 quốc gia ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) gia hạn giấy phép sử dụng chất Glyphosate, đủ tỷ lệ 65% số phiếu cần thiết.
Ngày 15-12 là thời điểm hết hạn giấy phép sử dụng chất Glyphosate tại EU. Trung tâm nghiên cứu quốc tế về ung thư - một cơ quan thuộc Tổ chức Y tế thế giới đã liệt Glyphosate vào danh sách các chất có thể gây ung thư.
Glyphosate được nông dân châu Âu ưa dùng vì tính hiệu quả và giá thành rẻ. EC đã nhận được bản kiến nghị với hơn 1 triệu chữ ký yêu cầu cấm sử dụng loại chất diệt cỏ này tại EU và cơ quan này sẽ phải đưa ra câu trả lời từ nay đến đầu năm tới.

Tin cùng chuyên mục