EU thiệt hại nặng do biến đổi khí hậu

Dữ liệu của Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) vừa công bố cho thấy, mức thiệt hại vì biến đổi khí hậu ở châu Âu đã tăng gần 2% hàng năm.

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho rằng: “Biến đổi khí hậu dẫn tới hiện tượng thời tiết cực đoan, từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế”.

Tính riêng trong năm 2020, tổng thiệt hại kinh tế liên quan đến khí hậu là 12 tỷ EUR. Tính bình quân đầu người, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại kinh tế 27 EUR/người dân EU vào năm 2020.

Người dân Hy Lạp chịu tác động nặng nề nhất với trung bình mỗi người dân nước này bị thiệt hại tới 91 EUR vào năm 2020. Người dân Bỉ đứng thứ 5 trong EU về mức thiệt hại kinh tế tính theo đầu người do sự nóng lên toàn cầu với 33 EUR/người, cao hơn 20% so với mức trung bình của EU và tăng gấp 7 lần kể từ năm 2018.

Tin cùng chuyên mục