Europol cảnh báo các vụ tấn công mạng mới

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 29-6 cảnh báo làn sóng tấn công mạng tại châu Âu và Bắc Mỹ đang trở nên nguy hiểm và tinh vi hơn. Hiện Europol đã thành lập văn phòng phối hợp và chủ động giám sát sự lây lan của các vụ tấn công mạng toàn cầu. 
Cùng lúc này, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo đã phát hiện một vụ tấn công mạng nhằm vào ngân hàng này. Trung tâm giám sát và phản ứng với các vụ tấn công mạng của Ngân hàng Trung ương Nga đã gửi các hướng dẫn phòng ngừa tới các công ty của mình để phát hiện và phòng chống các mã độc.

Công ty cung cấp dịch vụ chống virus và an ninh mạng đa quốc gia Kaspersky Lab (Nga) cho biết, thủ phạm gây ra vụ tấn công mạng toàn cầu ngày 27-6 vừa qua không phải là biến thể của mã độc Petya như các thông tin trước đó. Các chuyên gia khẳng định đây là một mã độc mới chưa từng xuất hiện và đặt tên nó là NotPetya.

Tin cùng chuyên mục