Facebook bác cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn Đồi Capitol

Hãng công nghệ Facebook của Mỹ ngày 4-10 bác bỏ cáo buộc cho rằng trang mạng xã hội này góp phần gây ra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol vào ngày 6-1.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách và vấn đề toàn cầu của Facebook Nick Clegg cho rằng quy kết vụ bạo loạn Đồi Capitol do công nghệ chi phối là nhận định sai lầm. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một nhân vật giấu tên nói trên Đài CBS rằng: một số cá nhân ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump lợi dụng Facebook để kích động người biểu tình tràn vào trụ sở quốc hội Mỹ.

Facebook vừa thông báo nguyên nhân sự cố Internet là do những thay đổi cấu hình trên các bộ định tuyến chính giúp điều phối kết nối Internet giữa các trung tâm dữ liệu của Facebook bị tê liệt từ khoảng 23 giờ 4-10 (giờ Việt Nam). Sự cố khiến các dịch vụ và ứng dụng của hãng trên toàn cầu bị gián đoạn gần 6 giờ, ảnh hưởng tới 3,5 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Hiện các dịch vụ đã được phục hồi.

Tin cùng chuyên mục