FIFA buộc VFF phải bỏ bớt 22 thành viên
VFF đã mất 4 (4 Ủy viên BCH là Lê Thế Thọ, Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Hồng Thanh, Ngô Văn Trân xin rút lui) và muốn thêm 1 nhưng theo quy định của FIFA thì không có tổ chức xã hội nào thuộc hệ thống FIFA lại đông đến thế. Vì vậy mà 36 Ủy viên Ban chấp hành VFF sẽ buộc phải rút xuống còn 14 ủy viên, nghĩa là phải bỏ đi đến 22 nhân vật.
Nhiều người vẫn gọi đây là cuộc thay máu bắt buộc theo yêu cầu và theo những quy định của FIFA, nhưng nói đúng thì không phải thay máu mà là sắp xếp lại cho hợp lý vì cái bộ máy ấy lâu nay nhiệm kỳ nào cũng thừa mứa người chơi và người châm chọc nhiều hơn là người làm.
FIFA đang lập lại trật tự trong bộ máy VFF lâu nay vốn bị thả nổi theo kiểu mặt trận. Cái kiểu mà chưa bầu ban chấp hành người ta đã biết ưu thế thuộc về ai vì thành phần tham dự đại hội đông nhưng không tinh, chứa đựng nhiều quan chức ngành thể thao, Sở TDTT nhưng lại có rất ít người làm bóng đá, ít người có chuyên môn và ít người có cái tâm…
Không phải ngẫu nhiên mà ngày 11-5, FIFA lại gửi đến VFF một văn bản khuyến cáo cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam phải sửa đổi theo đúng chuẩn FIFA đồng thời chấm dứt chuyện lệ làng vốn bị xem là lệch chuẩn theo cái cách rất riêng của Việt Nam: đông, đủ mỗi địa phương một tí theo tính mặt trận và hơn hết là “cài” người của ngành thể thao vào.
Từ 36, FIFA buộc VFF giảm biên chế xuống còn 14 đã nói lên chuyện bóng đá không còn là chuyện đông, vui và phong trào nữa mà là chuyện chuyên môn và chuyên trách.
Áo mặc sao qua khỏi đầu
VFF lâu nay luôn bị cái bóng rất lớn của Ủy ban TDTT. Điển hình là chữ ký VFF, mộc đỏ VFF nhưng cái gì cũng phải trình và chờ Ủy ban thuận ý gật đầu.
Cứ xem danh sách khách mời tham dự tại mỗi kỳ đại hội và những nhân vật được đề cử thì biết. Trước Đại hội Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ 5, rất nhiều người tin rằng người của Ủy ban và của các Sở TDTT sẽ áp đảo bởi hiện tượng áo mặc sao qua khỏi đầu và tỉnh nào, thành nào cũng có cán bộ Sở đại diện và quyết định đến lá phiếu. Đấy cũng là lý do rất nhiều người của Ủy ban bị mang tiếng là được “cài” vào Liên đoàn mà đỉnh điểm là ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban tốt nghiệp khoa bóng rổ ngồi vào cái ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá.
Bây giờ, sau văn bản khuyến cáo FIFA gửi đến VFF, nhiều người lại tự hỏi ai mới là “cấp trên” của VFF. Nguyên do FIFA là tổ chức xã hội có quyền lực rất cao và rất lớn đối với tất cả các Liên đoàn bóng đá quốc gia trên thế giới và hoàn toàn có thể đưa ra lệnh cấm vận đối với những Liên đoàn quốc gia chống lệnh. Điều mà VFF chắc chắn nhìn thấy những bài học nhãn tiền mà kinh nghiệm xương máu của LĐBĐ Ma Cau bị chế tài không cho tham dự giải quốc tế và gần đây nhất là Hy Lạp bị “treo giò” vì sự can thiệp của Nhà nước và những nhà chính trị lấn sân.
VFF giảm biên chế bằng cách nào?
Thật khó khi đại gia đình VFF đang lo bổ sung một Phó Chủ tịch chuyên môn thay ông Lê Thế Thọ xin rút lui mà chưa tìm được lối ra thì bây giờ, tập thể ấy đang có nguy cơ tan rã bởi quy định bắt buộc.
Lâu nay, ai cũng biết trong ngôi nhà ấy, người làm ít hơn người chơi và thậm chí là có nhiều lúc người làm (cũng là người nắm quyền lực) làm không hết việc trong khi người chơi và người chọc ngoáy lại cứ thọc vào những chỗ nhạy cảm. Ngay cả bộ phậ.n thường trực cũng thế, không hẳn ai cũng làm và cũng không hẳn ai cũng làm hết trách nhiệm của mình với một tinh thần cao nhất.
Chuyện giữ ai, bỏ ai lâu nay vẫn là chuyện tế nhị trong bộ máy VFF và thường thì lịch sử các nhiệm kỳ chuyện thêm nhiều hơn chuyện bớt (ngoại từ những nhân vật bị khởi tố hoặc bị o ép, bỏ bóng đá người đến độ chịu không nổi phải tự rút lui). Việc thay máu theo kiểu bỏ bộ máy này để hình thành một bộ máy khác mới hơn và cầu tiến hơn lại càng không.
Sau hơn một năm hình thành bộ máy mới của VFF khóa 5 với những hoạt động cả sân sau lẫn trước tương đối trơn tru thì mọi cái lại buộc phải thay đổi vì lệch chuẩn.
Theo khuyến cáo của FIFA buộc phải sửa đổi điều lệ hoạt động, cơ cấu bộ máy thì đương nhiên, mọi cái sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng nếu không muốn nói là rối tung cả lên. Chẳng hạn, vị trí của Tổng thư ký sẽ không tồn tại trong Ban chấp hành mà được hiểu là Tổng thư ký chỉ là một người làm thuê được Ban chấp hành mời vào điều hành chứ không phải là một người thâu tóm quyền lực như trước đây và như hiện nay.
Trước mắt, VFF sẽ phải giải tán cơ cấu Thường trực Ban chấp hành đồng thời các trưởng ban như Ban khiếu nại, Ban kỷ luật… cũng không được là Ủy viên Ban chấp hành.
Theo chúng tôi thì nhiều khả năng sẽ là một cuộc tinh giản biên chế mà trước khi giải tán thường trực, đại gia đình VFF sẽ phải ngồi lại với nhau. Vấn đề là cách tinh giản ấy sẽ được thực hiện như thế nào bởi nếu không tìm được giải pháp thì nhiều khả năng sẽ là Đại hội bất thường để xử lý cái điều bất thường của FIFA nhưng lại là bình thường của bóng đá Việt Nam.
NGUYỄN NGUYÊN