FIGC ủng hộ Roberto Mancini tiếp tục dẫn dắt Azzurri

Chủ tịch FIGC, Gabriele Gravina lên tiếng kêu gọi Roberto Mancini ở lại làm HLV trưởng bất chấp việc Italia không thể vượt qua vòng loại World Cup 2022.
HLV Roberto Mancini thất vọng khi bỏ lỡ World Cup 2022
HLV Roberto Mancini thất vọng khi bỏ lỡ World Cup 2022

Azzurri đã chịu thất bại 0-1 trước Bắc Macedonia trong trận bán kết play-off ở Palermo vào thứ Năm, chấm dứt hy vọng tham dự World Cup ở Qatar năm nay. Azzurri đã bỏ lỡ World Cup 2018 tại Nga, giờ sẽ không góp mặt ở hai kỳ giải liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử.
Tuy nhiên, với việc Mancini dẫn dắt đội bóng với chuỗi 37 trận bất bại, bao gồm vinh quang Euro 2020 và chỉ kết thúc vào tháng 10 năm ngoái, Gravina vẫn tin ông là người phù hợp cho công việc.
Gravina nói với Rai Sport: "Tôi hy vọng Mancini sẽ tiếp tục với chúng tôi. Anh ấy có cam kết với dự án", 

Sau trận đấu, Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina đã làm điều hiếm thấy là xuất hiện trong buổi họp báo, ông muốn thể hiện sự ủng hộ với Mancio và hy vọng sự hiện diện của mình có thể ngăn cản nhà cầm quân 57 tuổi tuyên bố từ chức. 

HLV Roberto Mancini sau đó thừa nhận vẫn còn sớm để nói về tương lai của mình với đội tuyển Italia. “Tôi đã từng có niềm vui lớn nhất là vô địch Euro 2020 và bây giờ là nỗi thất vọng tột cùng”.

FIGC ủng hộ Roberto Mancini tiếp tục dẫn dắt Azzurri ảnh 1 Chủ tịch Gabriele Gravina luôn ở bên HLV Roberto Mancini
Chủ tịch Gabriele Gravina nói: "Tôi hy vọng, giống như tất cả những người Ý khác, anh ấy sẽ loại bỏ nỗi đau từ thất bại này và tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. 

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự cảm thấy buồn cho tất cả người hâm mộ của mình. Niềm vui lớn của mùa hè trước vẫn còn, nhưng cũng là nỗi cay đắng lớn của thất bại này. Chúng tôi không mong đợi điều đó.

"Các chàng trai đã tuyệt vời và sẽ tiếp tục như vậy. Họ đã mang đến cho đất nước chúng tôi một giấc mơ phi thường chỉ vài tháng trước. Tuy nhiên, thất bại tối nay khiến chúng tôi hiểu rằng có điều gì đó cần phải làm".

Gravina muốn vòng đấu trước của Serie A hoãn lại để Italia có thêm thời gian chuẩn bị cho trận paly-off nhưng yêu cầu của ông đã bị liên đoàn từ chối.

"Tôi xin lỗi các chàng trai chỉ gặp nhau trong một ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Điều đó không giúp ích được gì, nhưng tôi không muốn gây ra một cuộc tranh cãi".

Tin cùng chuyên mục