Ngày 20-12, Bộ NN-PTNT cho biết tình trạng gia cầm, sản phẩm gia cầm, đặc biệt là gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam có thể tăng mạnh trong các tháng trước và sau Tết Nguyên đán.
Trong đó, tại tỉnh Lạng Sơn từ đầu năm 2018 đến nay đã thu giữ và xử lý trên 102 vụ vận chuyển trái phép với tổng số trên 118.000 con gia cầm giống, trên 3.000kg gia cầm thịt và 26.000 quả trứng. Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trong tháng 12-2018, tại khu vực cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), gia cầm giá rẻ lại ồ ạt tràn lậu vào nội địa. Cơ quan chức năng sở tại đã thu giữ được nhiều vụ vận chuyển gia cầm sống, vú heo và các loại thực phẩm lậu từ Trung Quốc vào Lạng Sơn để đưa sâu vào thị trường nội địa.
Trước tình trạng này, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến vừa ký công điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bộ trưởng các bộ: TT-TT, Công thương, GTVT, Tài chính, Công an, Quốc phòng; Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) đề nghị ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Các tin, bài viết khác
-
Khởi tố nguyên Hiệu trưởng và Kế toán Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
-
Đồng Nai: Cưỡng chế 2 công trình xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài
-
Cựu Chủ tịch HĐTV VEAM Trần Ngọc Hà lĩnh 11 năm tù, buộc bồi thường 52 tỷ đồng
-
Bắt đối tượng vận chuyển 19.000 viên ma túy
-
Mâu thuẫn với vợ, chồng dùng dao giết con rồi tự tử
-
Công an điều tra sau cưỡng chế nhà bị mất tài sản ở TP Thủ Đức
-
Người dân cùng công an vây bắt kẻ giật dây chuyền trên đường phố
-
Tuyên án tử hình kẻ dùng búa đập đầu người khác tử vong
-
Xử phạt tài xế đỗ xe khách giữa ngã 5 ở trung tâm TP Phú Quốc
-
Đâm chết người rồi leo lên nóc nhà cố thủ