Gần 1,8 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Sáng 28-5, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (gọi tắt Trung tâm, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức bế giảng năm học 2021-2022.
Tham dự lễ bế giảng có Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Lê Tấn Dũng, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành, các ban, ngành địa phương.
Năm học 2021-2022 ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm đã nỗ lực đảm bảo công tác dạy và học cho 114 em theo học. 
Gần 1,8 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 1 Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn khen thưởng các em đạt thành tích trong năm học 2021-2022. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Do dịch Covid-19 nên trong học kỳ 1, Trung tâm phải dạy học trực tuyến cho học sinh. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 60% các em tham gia học, còn lại các em thiểu năng trí tuệ, một số em gia đình khó khăn không có máy tính hoặc điện thoại thông minh nên các em không tham gia học tập. Đến ngày 14-2, khi các em được phép trở lại học trực tiếp, Trung tâm đã lên kế hoạch dạy phụ đạo cho những em không được học trực tuyến để đảm bảo đúng chương trình quy định”. 
Gần 1,8 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 2 Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng (bên trái) thăm lớp dạy nghề của Trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nỗ lực vượt khó, đến cuối năm, theo báo cáo của Trung tâm, có 6 học sinh được hòa nhập cộng đồng; 2 học sinh đạt giải thưởng Mỹ thuật chủ đề “Em vẽ ước mơ vươn cao” do Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục bồi dưỡng cho 9 học sinh chuẩn bị tham dự giải Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới đây. 
Gần 1,8 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 4 Các em phấn đấu học tập, sớm hòa nhập cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
  

Đối với các em học nghề, sau gần 8 tháng ngừng trệ do dịch bệnh, đến tháng 2 năm nay, 32 em trở lại lớp vừa học vừa sản xuất xuất các mặt hàng hộp đựng viết, quần áo trẻ em, móc khóa, khẩu trang, tranh thêu. Sản phẩm các em làm ra với mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, được thị trường đón nhận.  

Trung tâm Võ Hồng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập dựa vào cộng đồng, được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Qua 9 năm phát triển, các thầy cô đã dìu dắt nhiều học sinh, trong đó có không ít em bị khuyết tật trí tuệ, không ngừng tiến bộ và hòa nhập cộng đồng. 

Trong khoảng thời gian đó, Trung tâm đón nhận sự sự chung tay hỗ trợ của đông đảo tổ chức, nhà hảo tâm, các tấm lòng vàng. Ngay trong ngày bế giảng năm học, Trung tâm đã nhận tài trợ gần 1,8 tỷ đồng, trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐTB-XH) tặng 50 triệu đồng, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Lê Tấn Dũng tặng 20 triệu đồng, Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia TPHCM tặng 50 triệu đồng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi (TPHCM) tặng 100 triệu đồng, UBND Quận Phú Nhuận (TPHCM) tặng 50 triệu đồng; Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng 30 triệu đồng/năm… 

Tin cùng chuyên mục