HĐND TPHCM giám sát về cải cách hành chính

Gần 200 văn bản gửi đi không có hồi âm

Sáng 24-8, báo cáo với đoàn giám sát về cải cách hành chính của HĐND TPHCM do Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo dẫn đầu, Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM cho biết, sở này đã gửi 200 văn bản xin ý kiến các quận-huyện trước khi cấp giấy đăng ký kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm” cho doanh nghiệp, nhưng đến nay đã quá thời gian cho phép (tối đa là 5 ngày) mà không thấy hồi âm. Có nhiều trường hợp, Sở KH-ĐT phải xin ý kiến của 10 đơn vị sở, ngành và địa phương theo quy định thì sở mới cấp giấy đăng lý kinh doanh. Trong khi đó, thời gian cấp giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp phải bảo đảm từ 12-15 ngày. Đây là một khó khăn khi Sở KH-ĐT áp dụng “một cửa liên thông” trong việc cấp giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế và con dấu đầu tháng 9-2007.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc về công tác CHHC ở Sở Văn hóa - Thông tin. Ông Nguyễn Thanh Chín, Trưởng Ban pháp chế HĐND TP đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng của Sở VHTT còn quá chậm. Trong năm 2007, theo kế hoạch, Sở VHTT có 24 dự án xây dựng cần thực hiện nhưng đến nay, chỉ có 6 dự án đang được triển khai do còn vướng nhiều khâu trong thủ tục lập dự án. Trong quy hoạch kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, việc Sở VHTT “ngâm” quy hoạch của các quận huyện quá lâu mà không có hướng dẫn, trả lời rồi lại trả về, yêu cầu thực hiện lại khi nhà nước có quy định mới gây phiền hà cho cấp cơ sở. Thời gian vừa qua, tỷ lệ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính ở Sở VHTT đạt 76%.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài và đại diện các sở ngành đã làm việc với Sở Xây dựng về công tác CCHC. Báo cáo với đoàn, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, hiện nay đơn vị đã thực hiện rà soát 22/33 thủ tục để kiến nghị với UBND TP và bộ ngành liên quan. Cụ thể: kiến nghị UBND TP chấp thuận cho Sở Xây dựng được cấp phép xây dựng đối với các công trình cấp đặc biệt đã được UBND TP chấp thuận về quy hoạch kiến trúc. Kiến nghị tăng mức phạt vi phạm xây dựng không phép, sai phép, biện pháp khắc phục hậu quả… Đồng chí Nguyễn Thành Tài chỉ đạo: Sở Xây dựng là một trong những đầu mối liên hệ công việc của nhiều sở ngành khác, vì thế cần tập trung mạnh hơn cho công tác CCHC. Để giảm bớt các văn bản sở ngành hỏi về sự vụ, Sở Xây dựng cần có những hướng dẫn cụ thể, phân cấp cho các đơn vị trực thuộc sở thụ lý, giải quyết bớt khối lượng công việc.

H.T.S – M.Hg – V.H.H

Tin cùng chuyên mục