Gần 30.000 sinh viên các nước đến TPHCM học tiếng Việt

Ngày 20-12, Khoa Việt Nam học Trường Đại học KHXH-NV TPHCM kỷ niệm 20 năm thành lập. Được thành lập vào năm 1998, nhưng  khoa đã có từ 28 năm trước khi có tổ tiếng Việt dạy sinh viên Campuchia thuộc Khoa Ngữ văn.
Thí sinh người nước ngoài tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt tại Khoa Việt Nam học.
Thí sinh người nước ngoài tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt tại Khoa Việt Nam học.

Qua 20 năm, với các lớp tiếng Việt, khoa đã giảng dạy và tạo điều kiện nghiên cứu cho gần 30.000 học viên, sinh viên đến từ 95 nước, vùng lãnh thổ. Khoa cũng cử giảng viên dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ở các trường đại học Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Thái Lan, Campuchia…

Hiện khoa đã đào tạo 19 khóa chính quy Việt Nam học với 271 sinh viên tốt nghiệp. Các hệ liên kết 2+2, 3+1 với các trường đại học: Ngoại ngữ Pusan, Chungwoon, Youngsan (Hàn Quốc) cũng đã có 170 sinh viên tốt nghiệp. Với khóa cao học chuyên ngành Việt Nam học đầu tiên năm học 2009 - 2010 đến nay, khoa đã đào tạo 98 học viên. Khoa Việt Nam học đang liên kết tổ chức thi Chứng chỉ Tiếng Việt quốc tế với các trường đại học và các cơ sở giáo dục ở Hàn Quốc và Đài Loan theo hình thức online; tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về nghiên cứu - giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt...

Tin cùng chuyên mục