Gần 32.000 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu

Ông Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, tính đến 17 giờ, trong tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 66.213.984 cử tri (95,65%) đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 31.985 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 65, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận 3, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 65, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận 3, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Gần 19 giờ ngày 23-5, tại Trung tâm báo chí đặt tại Nhà Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cập nhật nhanh số cử tri tham gia bỏ phiếu và tiến độ bầu cử.

Gần 32.000 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu ảnh 1 Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia
Ông Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, tính đến 17 giờ, trong tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 66.213.984 cử tri (95,65%) đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 31.985 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.
Tại các địa phương, hầu hết cử tri đi bầu đã đạt tỷ lệ cao: Hà Giang đạt 99,92%; Hậu Giang đạt 99,85%; Thừa Thiên - Huế đạt 99,72%; Vĩnh Long đạt 99,57%; Lào Cai đạt 99,56%; TP Cần Thơ đạt 99,45%; Quảng Ninh đạt 99,43%; Trà Vinh đạt 99,36%; Quảng Nam đạt 99,30%; Hòa Bình đạt 99,27%; Bình Phước đạt 99,18%; Bình Định đạt 99,11%; Phú Yên đạt 99,08%; Điện Biên đạt 98,99%; Cao Bằng đạt 98,83%; Kon Tum đạt 98,8%; Bạc Liêu đạt 98,77%; Quảng Ngãi đạt 98,76%; Đắk Lắk đạt 98,69%; Lâm Đồng đạt 98,68%; Yên Bái đạt 98,64%; Lai Châu đạt 98,47%; Bến Tre đạt 98,37%; An Giang đạt 98,34%; Đồng Nai đạt 98,33%; Ninh Bình đạt 97,77%; Khánh Hòa đạt 97,71%; Gia Lai đạt 97,50%; Hà Tĩnh đạt 97,64%; Đắk Nông đạt 97,58%...

Tất cả các điểm cách ly đều tổ chức bầu cử, đảm bảo quyền chính trị của tất cả các công dân, kể cả các F0.

"Có thể khẳng định kỳ bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cử tri cả nước, từ miền ngược đến miền xuôi, đô thị đến biên giới, hải đảo đều phấn khởi đi bầu, thể hiện trách nhiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, trách nhiệm của công dân với đất nước. Việc tổ chức bầu cử đã được thực hiện rất suôn sẻ không có sự cố lớn. Công tác chỉ đạo phòng dịch rất kỹ lưỡng, sát sao, qua đó đảm bảo quyền chính trị của những người đi cách ly. Công tác an ninh an toàn được đảm bảo, nhiều âm mưu lôi kéo người dân không tham gia bầu cử đã bị xử lý"  - Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết. 

Tin cùng chuyên mục