Gần 3.800 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

Ngày 19-11, gần 3.800 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt (đóng tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) tiếp tục ngừng việc tập thể đòi quyền  lợi. 

Ông Trình Ngọc Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc cho biết, sự việc diễn ra từ trưa 17-11. Trong bữa ăn trưa, công nhân cho rằng chất lượng bữa ăn không đảm bảo nên đã đồng loạt ngừng việc phản đối.

Ngoài ra, công nhân còn kiến nghị một số vấn đề khác như chế độ nghỉ phép, chấm công,… Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công ty TNHH Ny Hoa Việt đã đồng ý tăng chế độ tiền ăn của công nhân từ 12.500 đồng/suất lên 15.000 đồng/suất, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 19-11.

Về kế hoạch sử dụng phép năm 2019, công ty hứa sẽ tổ chức họp bàn với ban chấp hành công đoàn công ty để bàn bạc và đưa ra kế hoạch chi tiết. Ngoài ra, công ty cũng đã lắp đặt thêm 3 máy quẹt thẻ chấm công để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy. 

Mặc dù phía Công ty TNHH Ny Hoa Việt đã đáp ứng một phần yêu cầu nhưng công nhân vẫn chưa đồng ý và tiếp tục ngừng việc. Hiện các cơ quan chức năng của huyện Hậu Lộc đang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa giải quyết vụ việc. 

Tin cùng chuyên mục