Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố, nước ta hiện có 3.948 loài thực vật và nấm được dùng làm thuốc, thuộc 307 họ của 9 ngành và nhóm thực vật khác nhau. Trong đó có 52 loài tảo biển, 22 loài nấm, 4 loài rêu và 3.870 loài thực vật bậc cao.
Mỗi loài lại có bộ gen đa dạng riêng từ cấp hệ sinh thái đến cấp loài và phân tử. Việc bảo tồn nguồn gien và giống cây thuốc ở nước ta thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định như hình thành hệ thống bảo tồn cây thuốc rộng khắp từ các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên đến các vườn thuốc nam tại cộng đồng; tạo ra những giống cây thuốc có năng suất và hàm lượng hoạt chất cao, ổn định.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng khai thác tận thu nguồn dược liệu quý khiến cho nhiều loại thực vật làm thuốc có nguy cơ bị tuyệt chủng. Do đó, trong giai đoạn 2009 - 2019, sẽ tập trung nguồn lực bảo tồn những cây thuốc có nguy cơ tuyệt chủng hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng, các cây quý hiếm, không bảo tồn tràn lan các cây thuốc đã bị thoái hóa về nguồn gen.
C.A.