Gắn liền với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Gắn liền với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

Làm gì để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hiệu quả, thiết thực đi vào cuộc sống? PV Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến tại hội nghị sơ kết 4 tháng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức tại TPHCM ngày 21-6.

* Trưởng ban Tuyên giáo TPHCM PHAN XUÂN BIÊN: Thực sự nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

Gắn liền với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ảnh 1

Ngay từ khi phát động, cuộc vận động đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra phong trào cách mạng sâu rộng trong nhân dân. Vì sao? Bởi vì cuộc vận động đã đáp ứng được những vấn đề đang gây bức xúc trong Đảng, trong nhân dân, đó là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống. Rõ ràng cuộc vận động là điều kiện hết sức thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tư tưởng. Nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, đó là thực tế không thể phủ nhận, song thực tế nhân dân cũng yêu cầu Đảng phải đổi mới. Và đây cũng chính là lời giải đáp để thực sự nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, cần tiến hành đồng thời với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ví dụ như “lồng ghép” với phong trào “ba xây, ba chống”. Thực hiện cuộc vận động gắn với quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và phong trào thi đua yêu nước…

* Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Nam Định NGUYỄN QUỐC CHUYÊN: Hướng vào “tâm điểm” của cuộc vận động

Gắn liền với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ảnh 2

Phải xác định rõ đâu là “tâm điểm” của cuộc vận động? Theo chúng tôi, đó chính là những đảng viên đương chức! Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh điều này bởi vì cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động sau cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Chúng ta biết rằng, cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng” dù đã đạt được kết quả rất lớn nhưng cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, ở cuộc vận động này, nếu chúng ta không hướng được vào trọng tâm, “tâm điểm” hẳn sẽ khó đạt hiệu quả cao. Có ba loại cơ quan “trọng điểm”: các cơ quan có đơn thư khiếu nại, tố cáo và nội bộ đang có vấn đề; các cơ quan xếp loại yếu kém về thực hiện nhiệm vụ chính trị; các cơ quan liên quan nhiều đến thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và tiếp xúc nhiều với quần chúng nhân dân. Điều mà nhân dân trông chờ là có sự chuyển biến về đạo đức, lối sống của những cán bộ đảng viên đang “có bệnh” đó. Phải kiên quyết duy trì cuộc vận động sôi nổi, liên tục, tránh “đánh trống, bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt.

* Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương LÊ VĂN THÁI: Chủ động xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống

Gắn liền với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ảnh 3

Thời gian qua, việc tổ chức lấy ý kiến của quần chúng đơn vị và cấp ủy nơi cư trú của đảng viên thuộc nhiều tổ chức cơ sở Đảng khối các cơ quan Trung ương gặp không ít khó khăn, tiến độ cũng chậm. Nguyên nhân không chỉ là sự hiểu biết chưa đầy đủ về việc lấy phiếu mà cách thức triển khai lấy phiếu cũng còn lúng túng, thiếu thống nhất. Mẫu phiếu chưa thật sự khoa học và còn có điểm chưa phù hợp. Để cuộc vận động đạt hiểu quả, cần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc xung quanh việc lấy ý kiến quần chúng. Các cấp ủy cần đặc biệt quan tâm việc xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng tình hình đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

* Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ NGUYỄN VĂN XUẤT:Tổ chức và kiểm tra tỉnh phải vào cuộc!

Gắn liền với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ảnh 4

Rút kinh nghiệm việc thực cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần phải làm tích cực với một quyết tâm rất lớn, đồng thời tránh chạy theo thành tích và bệnh hình thức. Để thực hiện hiệu quả, cần phải đưa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào làm thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động. Đây là những cơ quan có nhiệm vụ xem xét, đánh giá cán bộ; kiểm tra và xác minh những vụ việc mà quần chúng góp ý cán bộ, chứ để một mình Ban Tuyên giáo tỉnh không thể làm được. Do thời gian chuẩn bị gấp gáp và trùng với thời gian diễn ra các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng khác, nên hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức chưa sâu rộng, nặng hình thức, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương lùi cuộc thi toàn quốc “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào đợt kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ 19-5-2009 thay vì năm 2008. 

TUẤN SƠN-PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục