SEA Games 25 - Trước trận chung kết bóng đá nam (ngày 17-12)

Ghi nhận: Người Mã luyện phòng thủ - phản công

Trong suốt buổi tập hôm qua, đội U23 Malaysia đã hết sức chú trọng đến các bài tập chống lên bóng từ hai biên bởi như chính vị HLV người Mã thừa nhận thì bàn thua thứ nhì trong trận đấu với U23 Việt Nam ở vòng bảng xuất phát từ việc không thể chặn được 2 biên. Trong buổi tập, không khó để nhận ra việc HLV Rajagopal đã yêu cầu các hậu vệ biên không được dâng lên quá cao khi đoạt được bóng.

Trong suốt buổi tập hôm qua, đội U23 Malaysia đã hết sức chú trọng đến các bài tập chống lên bóng từ hai biên bởi như chính vị HLV người Mã thừa nhận thì bàn thua thứ nhì trong trận đấu với U23 Việt Nam ở vòng bảng xuất phát từ việc không thể chặn được 2 biên. Trong buổi tập, không khó để nhận ra việc HLV Rajagopal đã yêu cầu các hậu vệ biên không được dâng lên quá cao khi đoạt được bóng.

Họ cũng được yêu cầu không phạm lỗi trước vạch 16m50 để tránh những cú sút phạt hoặc các pha dàn xếp của U23 Việt Nam. Ngược lại, sự quyết liệt khi tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân được người Mã khuyến khích.

Không thực hiện các bài tập tấn công nhiều như ở trước trận đấu gặp đội Việt Nam ở vòng bảng, người Mã chăm chú tập luyện phòng ngự phản công. Những đường chuyền phản công được yêu cầu nhắm vào Zaquan bởi anh được coi là ngòi nổ hữu hiệu nhất.

Sau trận đấu với Việt Nam, Zaquan đã về nước sớm bởi với lệnh cấm vào sân 2 trận đấu kế tiếp, chính anh cũng không dám hy vọng mình sẽ được chơi ở trận chung kết.

Thế nhưng, ngay sau khi nhận được tin từ đồng đội, Zaquan đã có mặt 2 ngày qua để chuẩn bị cho trận chung kết. Chính anh đã thừa nhận rằng, chỉ có cách thi đấu tốt anh mới thoát khỏi sự chỉ trích sau hành động nông nổi của mình vào cuối trận đấu với trọng tài người Hàn Quốc.

Tất nhiên, một khi chọn lối chơi phòng ngự, người Mã cũng tính đến đường giải quyết trận đấu bằng các tình huống đá phạt cố định. Ở các tình huống phạt góc, HLV Mã thường xuyên yêu cầu học trò đưa bóng qua khỏi khu vực kiểm soát của thủ môn Tấn Trường.

Người Mã đánh giá rất cao khả năng làm chủ khoảng không của thủ môn chúng ta nhưng qua những gì họ tập, có vẻ như các cầu thủ Malaysia chọn cách sút bóng chìm để tìm cơ hội. Và tất nhiên, người Mã cũng không bỏ qua việc luyện sút 11m. Họ đã tính đến khả năng đưa trận đấu đến chấm 11m luân lưu.

Phạm Hoàng

Tin cùng chuyên mục