Ghi nhận, tuyên dương những cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, giáo viên

Ngày 29-11, Đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải có buổi làm việc với Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp về công tác xây dựng Đảng trong lĩnh vực y tế, giáo dục.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Quận ủy quận Gò Vấp trong công tác xây dựng Đảng trong lĩnh vực y tế, giáo dục ở quận.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý, quận cần quan tâm về công tác nắm bắt tư tưởng chính trị của lực lượng bác sĩ, giáo viên; quan tâm công tác kết nạp Đảng cho đội ngũ bác sĩ, giáo viên.

Ghi nhận, tuyên dương những cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, giáo viên ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đặc biệt, quận cần phải ghi nhận, tuyên dương những cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, giáo viên để khuyến khích, tạo thêm động lực cố gắng phấn đấu hơn trong công tác chuyên môn. Cùng với đó là đào tạo về cách thức sử dụng mạng xã hội cho đội ngũ giáo viên để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh giáo viên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính, quận cũng cần quan tâm theo dõi quy trình thực hiện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp Nguyễn Thị Thu Hoài, cho biết, Đảng bộ quận Gò Vấp có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gồm 27 đảng bộ cơ sở, 17 chi bộ cơ sở với 12.847 đảng viên. Trong đó, ngành y tế và giáo dục có 1.361 đảng viên, chiếm tỷ lệ 10,6%.

Ghi nhận, tuyên dương những cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, giáo viên ảnh 2 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp Nguyễn Thị Thu Hoài phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Năm 2022, tình hình tư tưởng đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ, nhân viên, giáo viên ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng bộ quận đã kết nạp 174 đảng viên, trong đó giáo viên, y bác sĩ chiếm 50,71%

Bên cạnh đó, quận vẫn còn một số hạn chế như: công tác bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý các trường học có lúc chưa kịp thời. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên chưa đạt chỉ tiêu đặt ra hàng năm. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong chi bộ trường học là doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn, kết quả chưa cao. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của một số chi bộ còn chậm…

Tin cùng chuyên mục