- IMF quyết định bán vàng
Chỉ một ngày sau khi vượt ngưỡng 121 USD/thùng, sáng nay giá dầu tiếp tục lập kỷ lục, vượt ngưỡng 122 USD/thùng, càng làm gia tăng nỗi lo giá dầu sẽ tăng lên 200 USD/thùng vào cuối năm nay (hoặc trong 2 năm tới) như nhiều chuyên gia dự đoán.
Hãng Reuters đưa tin, tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 đã tăng 1,87 USD, từ mức 121,84 USD/thùng lên 122,73 USD/thùng. Còn tại London, giá dầu Brent cũng tăng 2,32 USD, lên 120,31 USD/thùng.
Giá dầu hiện nay tăng gần gấp đôi so với giá 64,40 USD/thùng một năm trước. Ảnh: AFP
Đồng USD sụt giảm, nhu cầu các nước tiêu thụ dầu mỏ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ không ngừng tăng, căng thẳng gia tăng giữa phương Tây với Iran – thứ tư về thế giới về xuất khẩu dầu mỏ –về chương trình hạt nhân của nước này, những hành động phá hoại các đường ống dẫn dầu ở Nigeria, đình công... được cho là những nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng chóng mặt như hiện nay.
Dự kiến, Tổng thống Mỹ, George W. Bush sẽ có cuộc gặp với các quan chức của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để thảo luận vấn đề giá dầu tăng cao, ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới.
* Hãng AFP cho biết, các nước thành viên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua quyết định bán 403,3 tấn vàng (trị giá khoảng 11 tỷ USD) để đầu tư trên thị trường. Dự án này được 176 trên tổng số 185 nước thành viên IMF chấp nhận. IMF đã bàn cãi trong suốt nhiều tháng qua về dự án này và đã được hội đồng quản trị nêu ra hôm 7-4. Hiện quyết định trên còn phải đợi các quốc hội của các nước thành viên trên thông qua, nhất là Quốc hội Mỹ, để được phép chính thức bán vàng. Cho đến nay, IMF chỉ được phép đầu tư vào trái phiếu chính phủ.
Anh Văn - Hà Trang