Giá dầu WTI tăng cao

Bloomberg đưa tin, trong phiên giao dịch sáng 7-6 tại thị trường New York, giá dầu WTI đã chạm mức 70 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 10-2018, sau khi công ty giao dịch năng lượng và hàng hóa Vitol đưa ra đánh giá lạc quan về nhu cầu dầu mỏ thế giới phục vụ kinh tế phục hồi trong tương lai.
Giá dầu WTI tăng cao

Cụ thể, giá dầu WTI giao dịch tương lai tăng 0,6%, sau khi đạt mức tăng ở tuần thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu Brent biển Bắc được giao dịch trên mức 72 USD/thùng.

Thị trường giá dầu chuyển biến sau khi giới chuyên gia dự báo về triển vọng nhu cầu dầu mỏ tăng cao do nhiều nền kinh tế lớn thế giới như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu bắt đầu phục hồi mạnh mẽ.

Trước đó, ông Mike Muller, người đứng đầu của Vitol tại châu Á, cho biết, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác đang chuẩn bị khôi phục hoạt động sản xuất dầu mỏ sau khi cắt giảm sản lượng để hỗ trợ siết chặt thị trường “vàng đen” trong thời kỳ dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục