Gia đình nghèo gặp nạn thương tâm

Gia đình anh Châu - chị Thanh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, các con còn đang đi học, hai vợ chồng làm công nhân. Bây giờ chồng con nằm 2 bệnh viện với thương tích nặng, chị Thanh phải ngưng toàn bộ công việc ở quê để nuôi bệnh chồng con.
 Anh Trần Ngọc Châu
Anh Trần Ngọc Châu
Chiều mùng 2 tết, anh Trần Ngọc Châu (30 tuổi) đi xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Thanh (27 tuổi) cùng 2 con nhỏ (cùng ngụ tại ấp Cây Đa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về quê nội chúc tết.
Trên đường đi núi Bà Đen, vừa xuống cầu thì bị một chiếc xe máy lách ngang đầu xe, khiến cả nhà ngã xuống. Khi té xe, anh Trần Ngọc Châu bị máu tụ ngoài màng cứng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện, gãy đầu dưới xương quay trái phải, gãy xương đòn phải, gãy 2 tay trong tình trạng nguy kịch, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Cháu Trần Ngọc Thu Ngân (6 tuổi) bị vết thương ở đùi phải, toác khớp, tổn thương bộ phận sinh dục nặng. Sau tai nạn, cháu Ngân được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), hậu môn phải vá 4 mũi, đầu phải khâu hơn 10 mũi. 
Gia đình nghèo gặp nạn thương tâm ảnh 1 Cháu Trần Ngọc Thu Ngân
Gia đình anh Châu - chị Thanh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, các con còn đang đi học, hai vợ chồng làm công nhân, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chồng con nằm 2 bệnh viện với thương tích nặng, chị Thanh phải ngưng toàn bộ công việc ở quê, về TPHCM nuôi bệnh chồng con. Cầm giấy tính viện phí của chồng con, hàng ngày lên tới hàng triệu đồng, chị Thanh nghẹn ngào trong nước mắt, vì chị không có khả năng thanh toán, toàn bộ tài sản trong nhà đều đã bán hết, vay mượn bà con hàng xóm nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Cả gia đình đang phải đối mặt với nguy cơ đói ăn và bệnh nặng không tiền chạy chữa, đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục